Hình ảnh đầu tiên trong phiên tòa xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân bằng xyanua tại Đồng Nai
Sáng 27/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (28 tuổi, trú tại xã Phước An) về tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2024, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích đã có hành vi đầu độc liên tiếp 4 người thân trong gia đình, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.
Năm 2022, do áp lực kinh tế, nợ nần chồng chất nên bà Bích đã lên mạng mua xyanua về nhà tàng trữ để tự tử.
Tuy nhiên, trong thời gian này, bà Bích và chồng là ông T. cùng gia đình chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, bị cáo nung nấu ý định sát hại gia đình chồng bằng xyanua. Tới ngày 5/1/2023, bà Bích dùng chất độc này, bỏ vào loại thuốc Tây mà ông T. hay uống để đầu độc chồng.
Sau 10 tháng điều trị, ông T. qua đời. Khi này, chưa ai trong gia đình nghi ngờ về cái chết của ông T. và hành vi bất thường của bà Bích.
Sau khi chồng qua đời, bà Bích tiếp tục có xích mích với gia đình của người em ruột về tiền bạc nên đã lên kế hoạch sát hại cháu D. (7 tuổi, con của người em ruột). Tháng 1/1/2024, bà Bích ra tay, dùng xyanua pha vào nước uống của bé D. khiến cháu bé tử vong.
Sau khi sát hại cháu D., bà Bích lại xảy ra mâu thuẫn, cãi cự với người anh trai. bà Bích cho rằng gia đình người anh soi mói, tọc mạch đời tư của bà kể từ sau cái chết của người chồng. Do đó, bà Bích đã dùng xyanua đầu độc người cháu tên N (12 tuổi, con trai của anh ruột) tử vong vào ngày 25/5/2024.
bà Bích và người chị dâu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc. Cuối tháng 6/2024, bà Bích tiếp tục dùng xyanua để ám sát cháu T. (19 tuổi, con của anh trai) nhưng bất thành. Người nhà phát hiện cháu T. bất tỉnh nên đã đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy cháu bé bị thương tích 23%, bệnh viện đồng thời xác nhận trong dạ dày của nạn nhân có chứa lượng lớn xyanua.
Gia đình cháu T. sau đó đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc, xác định đây là một vụ án nghiêm trọng.
“Đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Bích, hành vi phạm tội có kế hoạch, có sự chuẩn bị và liên tiếp nhằm vào những người thân trong gia đình cho đến khi bị phát hiện. Nhận thấy bản chất của bị can Bích không còn khả năng cải tạo. Do đó, cơ quan điều tra cho rằng cần loại bỏ bị can Bích ra khỏi đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa chung đối với các loại tội phạm liên quan đến việc sử dụng chất độc” - kết luận điều tra nêu.
Dự kiến, trưa nay Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành tuyên án.