Cập nhật tình hình mưa lũ tại miền Trung, nguy cơ thiệt hại tiếp tục tăng mạnh, người dân cần lưu ý
Hiện nhiều khu vực tại các tỉnh miền Trung vẫn ngập sâu, nhiều hộ dân bị cô lập, giao thông chia cắt nặng nề.
Theo ghi nhận tại điểm ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk và Khánh Hòa, lượng mưa đã giảm, mực nước lũ trên các sông đang rút dần do nhà máy thủy điện giảm bớt hoạt động xả lũ. Nhiều khu vực nước đã thoát hoàn toàn, người dân và chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành công tác dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau lũ.
Tuy nhiên, Đài Khí tượng thủy văn của các tỉnh dự báo tình trạng mưa lớn có thể sẽ kéo dài trong vài ngày tới, những thiệt hại về người và tài sản có nguy cơ tăng mạnh nếu tình trạng ngập lụt, cô lập kéo dài.
Theo thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tới tối ngày 20/11, toàn khu vực miền Trung ghi nhận 41 trường hợp tử vong, 9 nạn nhân mất tích, khoảng 52.000 hộ dân bị ngập, hàng nghìn người dân phải tiến hành sơ tán để đảm bảo an toàn.
Tại Gia Lai có hơn 19.000 hộ dân bị ngập, ghi nhận 3 trường hợp tử vong, ước tính thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. Nhiều hộ dân hiện tại vẫn bị cô lập do nước lũ ngập sâu tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh.
Lượng mưa hiện đã giảm dần, nước lũ trên các sông đã bắt đầu rút. Theo dự báo từ Đài khí tương thủy văn tỉnh, mực nước lũ trên sông vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, khu vực sông Ba, sông Kôn nước xuống chậm, giữ mức báo động 1 đến báo động 2 trong 12 - 24h tới.
Hiện chính quyền địa phương và người dân tỉnh Gia Lai đã hoàn tất công tác trang bị, sẵn sàng sơ tán trong trường hợp nước lũ dâng lại trở lại.
Tại Khánh Hòa, toàn tỉnh ghi nhận 14 trường hợp tử vong, 20 người bị thương, 1 nạn nhân bị mất tích, đang được lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm. Về tài sản, toàn tỉnh bị thiệt hại hơn 12.000 ha lúa và hoa màu, ước tính khoảng 760 tỷ đồng.
Hiện tại, lượng lũ trên các sông đã hạ song một số khu vực phía Bắc của tỉnh vẫn tiếp diễn tình trạng ngập sâu, có nơi ngập đến 3m. Theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh, tình trạng mưa lớn tiếp tục kéo dài, chạm mức 100-200mm, có nơi trên 300mm tại khu vực phía Bắc; tại khu vực phía Nam chạm mức 70-120mm, có nơi vượt 150mm.
Hiện, cơ quan chức năng tỉnh đã hỗ trợ 112 tỷ đồng để cứu trợ khẩn cấp các hộ dân bị ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của mưa lũ.
Tại Đăk Lăk ghi nhận 11 trường hợp tử vong, 4 người mất tích, khoảng 39.500 nhà bị ngập, 11.600 hộ dân bị cô lập do ảnh hưởng của mưa bão. Mưa lớn cũng gây ra tình trạng sạt lở, ngập úng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tài sản, hoa màu và giao thông tại địa phương.
Hiện mưa lớn vẫn kéo dài, tập trung nhiều nhất ở phía Đông của tỉnh Đăk Lăk. Mực nước lũ trên sông Sêrêpốk tiếp tục dâng, duy trì ở mức báo động mạnh khiến công tác cứu hộ của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.
UBND tỉnh Đăk Lăk đã đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ trực thăng, ca nô cứu trợ; ứng cứu lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân địa phương.