Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã làm giả hàng chục nghìn loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả, đem bán tại nhiều địa phương trên cả nước.
Ngày 27/10, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá và bắt tạm giam 5 đối tượng: Phạm Văn Công, Phạm Văn Hùng, Đặng Duy Tuấn, Nguyễn Văn Tình (trú tại tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Đạt (trú tại TP. Hà Nội) với tội danh làm giả giấy tờ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Văn Công và Nguyễn Văn Tình được xác định là hai đối tượng cầm đầu, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của đường dây. Nhóm này được chia thành ba bộ phận, phụ trách từng khâu cụ thể: nhóm nhận đơn hàng - tiếp nhận những thông tin khách hàng cung cấp; nhóm hình ảnh - “đảm nhận” nhiệm vụ chỉnh sửa thông tin khách hàng theo yêu cầu và nhóm in - tiến hành in ấn giao dịch sản phẩm sau khi được khách hàng kiểm tra tới địa chỉ đã thỏa thuận.
Để tăng tính “chân thật” của sản phẩm, các đối tượng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, giấy mẫu, công nghệ in và máy ép nhựa hiện đại, tạo ra các loại giấy tờ có hình thức tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường. Đáng chú ý, nhóm này còn mở rộng địa bàn hoạt động ra nhiều tỉnh, thành và giao dịch thông qua các nhóm kín trên nền tảng Telegram.
Công an tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận vụ việc chị H.T.H (trú xã Phong Nha) liên hệ với Nguyễn Văn Tý (người cùng địa phương) để làm bằng lái xe mô tô hạng A2 và chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa với giá 3,5 triệu đồng. Sau khi nhận được thông tin, Tý lên mạng tìm dịch vụ làm giấy tờ giả và liên hệ với nhóm của Phạm Văn Công – Nguyễn Văn Tình để đặt làm. Tuy nhiên, khi chị H tích hợp văn bằng vào ứng dụng VNeID thì không được chấp nhận. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chị H đã trình báo công an.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tý khai nhận đã tìm kiếm dịch vụ làm giả giấy tờ trên mạng xã hội, sau đó gửi ảnh chân dung và căn cước công dân của khách hàng cho nhóm Công – Tình để thực hiện. Do không có mẫu bằng thật để đối chiếu, các đối tượng tự tải mẫu từ mạng internet về chỉnh sửa và in giả.
Sau khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhóm đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 11 điện thoại di động, 7 màn hình máy tính, 6 CPU, máy in thẻ, máy in phôi làm giả, nhiều ổ cứng chứa dữ liệu, nhiều bộ kết nối internet, hàng chục nghìn thẻ, phôi, tem dán các loại văn bằng, chứng chỉ giả, hàng chục bộ hồ sơ giả đã in sẵn và hàng trăm nghìn file dữ liệu phục vụ cho việc làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ.
Đại diện Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, những người đặt mua, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.