Đời sống

‘Chỉ chơi cho vui’ – Hai vợ chồng trẻ liệt tứ chi vì nghiện bóng cười

“Lần đầu tiên tôi thử bóng cười là cuối năm ngoái, khi hai vợ chồng đi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ…” – anh N.V.T (36 tuổi, Hà Nội) kể lại.

Mới đây, Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cặp vợ chồng anh T. và chị P.H.T (32 tuổi) trong tình trạng liệt tứ chi, tê bì chân tay và rối loạn cảm giác sau gần 10 tháng thường xuyên sử dụng bóng cười. Kết quả chẩn đoán cho thấy cả hai bị tổn thương tủy sống cổ do ngộ độc khí N₂O, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh vận động và cảm giác.

Bàn tay anh T. bị mất hoàn toàn cảm giác. (Ảnh: BVCC)

Anh T. chia sẻ, ban đầu chỉ vì tò mò thấy bạn bè dùng nên anh và vợ thử “cho biết”. Cảm giác lâng lâng, sảng khoái khiến họ nghĩ rằng đây chỉ là trò giải trí vô hại. Thế nhưng, từ vài quả bóng, họ dần chìm sâu trong ảo giác.

“Mỗi lần hít vào, cảm giác như đang bay – khi thì ở cung trăng, lúc lại dưới biển. Càng hít càng phê, càng khó dừng. Có lần, chỉ trong hai ngày tôi tiêu gần 20 triệu để mua bóng”, anh T nói.

Từ vài lần “thử cho vui”, việc sử dụng bóng cười trở thành thói quen mỗi khi căng thẳng, mệt mỏi. Hai vợ chồng thường lén dùng trong phòng riêng, trung bình mỗi ngày 6–8 bình, mỗi bình khoảng 40 quả bóng. Có tuần, họ tiêu tới cả chục triệu đồng chỉ để hít bóng.

Sau một thời gian, cả hai bắt đầu thấy tay chân tê bì, cảm giác như có kiến bò khắp người, việc đi lại trở nên khó khăn. Khi không thể tự đứng vững, họ mới đến Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra và được chẩn đoán liệt do ngộ độc khí N₂O.

Hiện tại, cặp vợ chồng đang được điều trị giải độc, kết hợp vật lý trị liệu để phục hồi vận động. Bác sĩ cho biết, quá trình hồi phục sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí có thể không thể phục hồi hoàn toàn nếu tủy sống đã tổn thương nặng.

Hình ảnh tổn thương tủy sống của bệnh nhân bị ngộ độc khí  N₂O. (Ảnh: Dân Trí).

Đại diện Trung tâm Chống độc cho biết, không chỉ riêng hai vợ chồng anh T., gần đây, đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc bóng cười, chủ yếu là người trẻ tuổi, có người mới 20–25 tuổi đã bị tổn thương thần kinh không hồi phục, phải tập đi lại như trẻ nhỏ.

Các bác sĩ khuyến cáo, khí N₂O hoàn toàn không được phép sử dụng trực tiếp cho mục đích giải trí. Chỉ cần hít vài lần cũng có thể gây ngộ độc thần kinh cấp tính. Đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm bán, quán bar, karaoke cung cấp bóng cười để ngăn chặn vấn nạn đang lan rộng trong giới trẻ.