Đời sống

Vì sao châu Á bất ngờ tăng tốc gom dầu thô giữa chiến tranh Iran?

Sau nhiều tháng sụt giảm vì gián đoạn nguồn cung Trung Đông, lượng dầu thô châu Á nhập khẩu trong tháng 9 dự kiến tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2.

Lượng dầu thô được các quốc gia châu Á nhập khẩu trong tháng 9 đang cho thấy dấu hiệu phục hồi đáng chú ý sau giai đoạn suy giảm mạnh do chiến tranh liên quan đến Iran. Theo dữ liệu Kpler và Clyde Russell tổng hợp, khu vực này dự kiến mua khoảng 23,96 triệu thùng/ngày (bpd).

Mức trên cao hơn 23,38 triệu bpd của tháng 8, đồng thời là lượng nhập khẩu lớn nhất kể từ tháng 2, ngay trước thời điểm chiến tranh liên quan đến Iran bùng phát. Tuy vậy, con số tháng 9 vẫn thấp hơn khoảng 13% so với mức ghi nhận trước chiến tranh.

Đà phục hồi diễn ra sau khi hoạt động nhập khẩu dầu thô của châu Á từng rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng một thập kỷ vào tháng 4 và tháng 5. Khi đó, các nhà nhập khẩu phải tìm kiếm nguồn cung thay thế trong bối cảnh dòng dầu qua eo biển Hormuz bị hạn chế nghiêm trọng.

dau-tho (1)
Châu Á dự kiến mua khoảng 23,96 triệu thùng/ngày (bpd).

Những tuần gần đây, lượng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng so với giai đoạn tháng 4 và tháng 5. Dù vậy, dòng chảy vẫn chưa trở lại mức trước chiến tranh. Lượng dầu thô từ Trung Đông mà châu Á tiếp nhận cũng tiếp tục thấp hơn đáng kể so với đầu năm.

Tại Trung Quốc, hoạt động nhập khẩu dầu thô đã phục hồi một phần. Số liệu hải quan chính thức được công bố đầu tháng cho thấy nước này nhập 8,93 triệu bpd trong tháng 8, tăng 6,2% so với tháng 7. Đây cũng là bước phục hồi từ mức thấp nhất trong một thập kỷ được ghi nhận hồi tháng 6.

Dù vậy, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 8 vẫn thấp hơn khoảng 2 triệu bpd so với mức ngay trước khi chiến tranh xảy ra. Diễn biến này cho thấy nhu cầu bổ sung nguồn cung của thị trường lớn nhất châu Á vẫn chưa trở lại hoàn toàn mức cũ.

nhap-khau-dau-1
Các nhà nhập khẩu châu Á đang tăng cường mua dầu thô khi nguồn cung từ Trung Đông dần phục hồi. Ảnh: Oilprice.

Theo báo cáo của Goldman Sachs được Bloomberg đăng tải, khả năng Trung Quốc gia tăng mạnh lượng dầu nhập khẩu trong quý IV còn bị hạn chế nếu giá dầu tiếp tục ở mức cao. Báo cáo đưa ra kịch bản dầu Brent dao động quanh 100 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích của Goldman Sachs dự báo lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu trong quý IV chỉ tăng khoảng 600.000 bpd so với quý III. Như vậy, dù hoạt động mua dầu của châu Á đang cải thiện, tốc độ phục hồi vẫn chịu ảnh hưởng bởi nguồn cung Trung Đông và mặt bằng giá dầu.