Thông tin mới vụ xe tải lật chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Tài xế khai lý do tai nạn
Xe tải bất ngờ mất lái rồi lật ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Cục Cảnh sát giao thông xác định nguyên nhân ban đầu liên quan đến việc tài xế buồn ngủ.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, sự cố giao thông xảy ra vào khoảng thời gian rạng sáng ngày 13-9. Địa điểm ghi nhận vụ việc là tại Km215+500 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc địa bàn xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.
Thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 89H-003... do nam tài xế L.V.T. (35 tuổi) điều khiển đang di chuyển theo lộ trình hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo. Khi đến lý trình kể trên, phương tiện đột ngột mất kiểm soát.
Chiếc xe nghiêng ngả rồi va chạm mạnh vào phần taluy dương phía bên phải đường trước khi lật nghiêng, nằm chắn ngang toàn bộ bề mặt cao tốc. Sự việc khiến hạ tầng khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đánh giá ban đầu từ đại diện Cục Cảnh sát giao thông xác nhận sự cố không gây ra bất kỳ thương vong nào về người. Tuy nhiên, chiếc xe tải bị hư hỏng cùng một số cọc tiêu và dải phân cách trên tuyến cao tốc.
Ngay sau khi nhận thông tin, Tổ Cảnh sát giao thông số 10 trực thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.
Lực lượng chức năng lập tức phối hợp cùng đơn vị quản lý vận hành tuyến cao tốc triển khai các biện pháp điều tiết, phân luồng phương tiện, ngăn chặn tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.
Kiểm tra ban đầu cho thấy lái xe L.V.T. không vi phạm các quy định về nồng độ cồn cũng như chất ma túy. Dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình xác nhận tài xế có dừng nghỉ và không vận hành xe quá 4 giờ liên tục.
Cục Cảnh sát giao thông nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do người điều khiển phương tiện rơi vào trạng thái buồn ngủ, dẫn đến mất lái khi đang lưu thông.
Qua sự việc trên, đại diện Cục Cảnh sát giao thông phát đi thông điệp: "Không lái xe khi cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, chủ động nghỉ ngơi đầy đủ và tuyệt đối không cố gắng điều khiển phương tiện khi không bảo đảm tỉnh táo".
Cơ quan chức năng nhấn mạnh thêm: "Việc tuân thủ quy định về thời gian lái xe liên tục tối đa 4 giờ là cần thiết, nhưng người lái xe cũng phải chủ động nghỉ ngơi ngay khi xuất hiện dấu hiệu buồn ngủ, mệt mỏi".