Đời sống

Tin thời tiết mới nhất hôm nay 31/7: Cập nhật danh sách các tỉnh thành có mưa rất to, nguy cơ lốc sét

Cập nhật tin thời tiết mới nhất hôm nay 31/7 ghi nhận, mưa dông tiếp tục xuất hiện trên nhiều khu vực, một số nơi được cảnh báo có lượng mưa vượt 100mm. Cơ quan khí tượng đồng thời lưu ý nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cùng các hình thái thiên tai đi kèm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/7 đến sáng 31/7, thời tiết trên cả ba miền Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào cùng dông, nhiều địa phương ghi nhận mưa to đến rất to.

Thống kê dữ liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 30/7 đến 8 giờ ngày 31/7 cho thấy nhiều nơi mưa vượt 60mm. Điển hình như Móng Cái (Quảng Ninh) đạt 170,2mm, Yên Bình (Lào Cai) 81,8mm, Phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) 80,8mm, Đắk Drông - Cư Jút (Lâm Đồng) 81mm.

du-bao-thoi-tiet-hom-nay-tren-ca-nuoc
Cảnh báo nhiều khu vực có mưa rào và dông rải rác trong ngày và đêm 31/7.

Bên cạnh đó, một số khu vực khác cũng có lượng mưa dồn dập như Ea Bung (Đắk Lắk) 72,6mm, Nga Sơn (Thanh Hóa) và Con Cuông (Nghệ An) đều đạt 71,2mm, Ea Hleo (Đắk Lắk) 69,4mm, Tây Tiền Hải (Hưng Yên) 63mm.

Dự báo trong ngày và đêm 31/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa cùng Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10 - 35mm, có điểm mưa to đến rất to trên 100mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cục bộ cường độ mạnh vượt 100mm trong vòng 3 giờ.

Từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, vùng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng ghi nhận mưa rào kèm dông rải rác. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm với lượng 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

thoi-tiet-hom-nay-thong-tin-moi-ve-khong-khi-lanh-1
Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-35mm

Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực miền Trung và phía Nam cần đề phòng nguy cơ mưa dồn dập với cường độ lớn vượt 80mm chỉ trong 3 giờ.

Trong cơn dông, người dân cần cực kỳ đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá cùng gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được ấn định ở cấp 1.

Các hiện tượng trên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, quật ngã cây cối, làm hư hại nhà cửa cũng như công trình hạ tầng, giao thông. Mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét sông suối nhỏ và sạt lở đất sườn dốc.