Đời sống

Sở Văn hóa lên tiếng vụ á hậu ném đá vào nhà dân, vương miện giả, nói rõ trách nhiệm ban tổ chức cuộc thi

 

Hàng loạt cuộc thi sắc đẹp gây tranh cãi từ khâu tổ chức đến ồn ào sau đăng quang khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa có phản hồi, làm rõ phạm vi quản lý và trách nhiệm của các bên liên quan.

Nhiều cuộc thi sắc đẹp gần đây vướng vào các lùm xùm khiến công chúng băn khoăn về tính minh bạch và chất lượng tổ chức. Không chỉ quy trình trao danh hiệu, các sự việc phát sinh sau đăng quang liên quan đến ứng xử, phát ngôn của người đạt giải cũng trở thành chủ đề gây tranh luận.

Một trong những trường hợp gây chú ý là cuộc thi Mister Majestic Vietnam 2026. Dù chưa diễn ra bất kỳ vòng thi nào, đơn vị này đã công bố danh hiệu nam vương, á vương cùng đại diện tham dự đấu trường quốc tế, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Sự bùng nổ quá nhanh về số lượng cuộc thi sắc đẹp cũng kéo theo hàng loạt hệ lụy liên quan đến ứng xử, phát ngôn và đạo đức người trong cuộc. Gần nhất, trường hợp á hậu Mỹ Duyên thuộc cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam khiến công chúng bất bình vì hành động ném đá vào nhà dân.

a-hau-nem-da-vao-nha-dan
Á hậu Mỹ Duyên cầm gạch ném vào một nhà người dân trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM), gây xôn xao. Nguồn: MXH

Song song đó, câu chuyện tính xác thực của vật phẩm đăng quang cũng trở thành tâm điểm chú ý. Hoa hậu Diệu Vân gây chấn động khi mang chiếc vương miện vốn được giới thiệu trị giá tới 3 tỷ đồng đi kiểm định, để rồi nhận kết quả đây chỉ là hàng giả.

vuong-mien-kim-cuong-gia
Sự việc Á hậu mang vương miện 3 tỷ đi kiểm định cũng gây xôn xao mấy ngày qua

VietNamNet đưa tin, trước hàng loạt sự việc gây bức xúc, bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng phòng Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - đã chính thức lên tiếng làm rõ góc độ pháp lý và trách nhiệm quản lý nhà nước.

Đại diện Sở chỉ ra rằng, căn cứ theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, thẩm quyền kiểm tra, xem xét và xử lý thuộc về cơ quan nhà nước tại địa phương nơi sự kiện đó trực tiếp diễn ra.

Do những cuộc thi vướng ồn ào kể trên không được tổ chức trên địa bàn TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM hoàn toàn không có thẩm quyền giải quyết cũng như quản lý trực tiếp các trường hợp này.

so-van-hoa-the-thao-len-tieng-vu-a-hau-nem-da-vao-nha-dan-vuong-mien-gia-1
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng phòng Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Phân tích sâu hơn về quy trình kiểm soát, đại diện cơ quan quản lý nhấn mạnh về trách nhiệm của các đơn vị đứng ra tổ chức đấu trường nhan sắc khi nộp hồ sơ xin cấp phép.

"Theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP, khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, BTC phải xây dựng và gửi kèm Đề án tổ chức cuộc thi. Đề án phải quy định rõ mục đích, nội dung tổ chức cuộc thi; quyền, trách nhiệm của Ban Tổ chức, thí sinh; danh hiệu và giải thưởng...", bà Hằng phát biểu.

Đại diện Sở lưu ý thêm: "Đồng thời, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định, cam kết trong quá trình tham gia và tổ chức cuộc thi, góp phần bảo đảm hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật".

Trên cơ sở pháp lý hiện hành, phía quản lý nhà nước sẽ thực hiện thẩm định giấy tờ, ban hành văn bản chấp thuận, đồng thời tiến hành giám sát, kiểm tra và xử phạt vi phạm theo đúng chức năng. Đối với sai phạm của thí sinh về quy chế hoặc cam kết cá nhân, việc xử lý thuộc về ban tổ chức cuộc thi.