Lời khai của nghi phạm sát hại nữ sinh 12 tuổi ở Đắk Lắk để cướp xe: Hé lộ động cơ gây án khó tin
Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ động cơ thực sự của Phan Bá Ngọc trong vụ sát hại nữ sinh 12 tuổi. Để có tiền chuộc xe máy, nghi phạm nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của nạn nhân rồi phi tang xác dưới giếng nước trong rẫy cà phê.
Ngày 4.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc (20 tuổi, ngụ xã Pơng Drang). Đối tượng bị điều tra về các hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".
Hồ sơ phá án thể hiện, chiều tối 20.6, một người mẹ 41 tuổi trú cùng xã đến công an trình báo việc con gái là cháu H (12 tuổi) đi học bằng xe máy điện từ trưa nhưng không thấy quay về nhà.
Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai xác minh. Qua trích xuất các dữ liệu, công an phát hiện cháu H có ngồi chung xe máy điện với một nam thanh niên trong khoảng từ 13 giờ 30 đến 14 giờ cùng ngày.
Danh tính người ngồi cùng nạn nhân nhanh chóng được xác định là Phan Bá Ngọc. Khi bị triệu tập đến cơ quan công an làm việc, ban đầu đối tượng này liên tục quanh co nhằm chối tội, phủ nhận hoàn toàn mối liên can đến sự biến mất của cháu H.
Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, lực lượng phá án đã tìm thấy thi thể của cháu H nằm dưới một giếng nước. Vị trí này thuộc khu vực rẫy cà phê của gia đình Ngọc. Trước những bằng chứng xác thực, nghi can buộc phải cúi đầu nhận tội.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngọc đưa ra thông tin gian dối rằng động cơ gây án là vì nạn nhân nợ tiền không trả. Dù vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng tài liệu thu thập được, các điều tra viên đã ép đối tượng phải khai ra sự thật.
Sự thật là Ngọc đang cần tiền để chuộc lại chiếc xe máy đã mang đi cầm cố từ trước. Do túng quẫn, nam thanh niên này đã lên kế hoạch giết hại cháu H nhằm mục đích chiếm đoạt chiếc xe máy điện của nạn nhân mang đi bán lấy tiền.
Đáng chú ý, Ngọc khai nhận bản thân đã nhiều lần giả vờ xin đi nhờ xe của người đi đường để tìm kiếm cơ hội ra tay. Sau khi nhận thấy không thể thực hiện hành vi với người lớn, đối tượng liền thay đổi mục tiêu sang các em học sinh nhỏ tuổi.
Khi gặp cháu H, Ngọc xin đi nhờ rồi lừa đưa nạn nhân vào rẫy cà phê của gia đình mình để sát hại. Sau khi tước đoạt mạng sống của cô bé 12 tuổi, hung thủ lấy xe máy điện đem đi cầm cố được số tiền 8 triệu đồng.
Có tiền trong tay, Ngọc chi 5 triệu đồng để chuộc lại phương tiện của mình đã cắm trước đó. Số tiền 3 triệu đồng còn lại được đối tượng tiêu xài hết vào mục đích cá nhân trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.