Đời sống

Điều bất ngờ trong lời khai của 3 lãnh đạo Nhà xuất bản Hội Nhà văn khi xuất bản cuốn 'Chuyện với Thanh'

Ba lãnh đạo, biên tập viên Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Thành Nam. Tại cơ quan điều tra, các bị can đã đưa ra lời khai liên quan việc biên tập, xuất bản cuốn Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng.

Liên quan đến vụ án Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ngày 15/7 đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hằng (50 tuổi, cựu Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn) cùng hai cấp dưới. Các bị can bị điều tra về hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến xuất bản sách.

Hai đồng phạm cùng bị bắt giữ với bà Hằng gồm Đào Bá Đoàn (55 tuổi, Tổng biên tập) và Nguyễn Văn Yên (64 tuổi, Trưởng ban biên tập). Ba đối tượng này bị cáo buộc có hành vi liên quan đến việc sản xuất, phát tán tài liệu chống Nhà nước theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Tài liệu điều tra xác định nhóm lãnh đạo này đã biên tập, ấn hành tác phẩm "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng". Cuốn sách bị phát hiện chứa nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử cách mạng, bôi nhọ đường lối của Đảng, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

giam-doc-nha-xuat-ban-hoi-nha-van-khai-gi-cuon-sach-chuyen-voi-thanh-1
Bị can Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6 đến cuối tháng 9/2025, Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên trực tiếp duyệt, biên tập tác phẩm. Tại cơ quan điều tra, bị can Đoàn thừa nhận sai sót khi để lọt nội dung không phù hợp dù đã cắt gọt nhiều phần.

Để làm rõ trách nhiệm cá nhân, bị can Đoàn khai nhận trước cơ quan chức năng: "Tôi xin nhận trách nhiệm và thẩm quyền của Tổng biên tập mặc dù đã lược bỏ đi rất là nhiều nhưng mà để lại những chi tiết như vậy. Tôi rất hối tiếc vì những sai sót không nên có".

Về quy trình phát hành, tháng 1/2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ký kết hợp đồng hợp tác với Nguyễn Thành Nam. Cơ quan công an xác định Nam đã chuyển khoản tiền 1 tỷ đồng cho nhà xuất bản nhằm phục vụ công tác in ấn và ra mắt tác phẩm.

lanh-dao-nha-xuat-ban-hoi-nha-van-khai-gi-cuon-sach-chuyen-voi-thanh
Bị can Đào Bá Đoàn. Ảnh: CACC.

Trong số tiền này, nhà xuất bản đã trích 120 triệu đồng thanh toán cho 3 cá nhân tham gia chỉnh sửa bản thảo. Ngoài ra, gần 280 triệu đồng được sử dụng cho chi phí truyền thông, tổ chức sự kiện ra mắt. Hơn 600 triệu đồng còn lại hiện vẫn lưu tại quỹ.

Đối với bị can Nguyễn Văn Yên, ông khai nhận có nhận một khoản tiền biên tập ngoài giờ do bộ phận kế toán chi trả. Riêng cựu Giám đốc Nguyễn Thúy Hằng cũng thừa nhận những sai phạm nghiêm trọng trong việc phê duyệt cho xuất bản cuốn sách vi phạm này.

lanh-dao-nha-xuat-ban-hoi-nha-van-khai-gi-cuon-sach-chuyen-voi-thanh-2
Bị can Nguyễn Văn Yên. Ảnh: CACC.

Bày tỏ sự thừa nhận hành vi sai trái của mình, bị can Hằng khai: "Cuốn sách này có nhiều nội dung không đúng với đường lối, có những câu chữ không thể hiện sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và và đi sai đường lối. Tôi nhận thấy rằng là mình đã vi phạm khi xuất bản cuốn sách này".

Hành vi của các bị can được cơ quan tố tụng nhận định có dấu hiệu phạm vào tội tuyên truyền chống Nhà nước. Vụ án xuất bản ấn phẩm trái phép này hiện đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục đấu tranh, mở rộng làm rõ.