Sau phản ánh sữa của trẻ mầm non nghi bị mang ra ngoài rao bán gây xôn xao mạng xã hội, chủ nhóm lớp đã báo cáo giải trình, công bố kết quả xác minh và biện pháp xử lý đối với giáo viên liên quan.
Theo báo VietNamNet, chủ nhóm lớp mầm non tại phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai), bà Trần Thị H., vừa gửi báo cáo giải trình lên các cơ quan thẩm quyền. Văn bản phản ánh chi tiết toàn bộ quá trình xác minh nội bộ cũng như phương án xử lý đối với nhân sự vi phạm, liên quan đến thông tin sữa của trẻ bị tuồn ra ngoài.
Theo báo cáo, ngay sau khi xuất hiện bài đăng phản ánh của phụ huynh trên mạng xã hội vào chiều 21/7, cơ sở đã nhanh chóng tổ chức cuộc họp khẩn. Buổi làm việc quy tụ đại diện nhà trường, phụ huynh học sinh, cô giáo bị phản ánh cùng các bên liên quan nhằm đối soát trực tiếp sự việc.
Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, gia đình có gửi 2 hộp sữa để trẻ dùng trong ngày. Tuy vậy, trong ca sáng, bé mới uống hết 1 hộp. Đối với sản phẩm còn lại, thay vì cho trẻ tiếp tục sử dụng, nữ giáo viên phụ trách lớp đã tự ý giữ lại và đem về nhà riêng.
Đại diện cơ sở khẳng định, biên bản làm việc được lập dưới sự chứng kiến của nhiều bên. Giáo viên vi phạm đã tự tay ký tên, thừa nhận hành vi tự ý mang tài sản của học sinh ra khỏi mầm non. Nhằm phục vụ công tác điều tra và xử lý, nhà trường quyết định cho nhân sự này nghỉ việc ngay trong ngày.
Nhằm ổn định tâm lý phụ huynh, ban quản lý lớp mầm non đã gửi lời xin lỗi công khai đến gia đình học sinh bị ảnh hưởng cùng toàn thể phụ huynh. Đơn vị cam kết bồi hoàn toàn bộ giá trị tài sản thất thoát, đồng thời hứa không để xảy ra sự cố tương tự.
Sự điều chuyển nhân sự cũng được triển khai tức thì. Nhà trường đã bố trí giáo viên mới đảm nhận lớp, đảm bảo duy trì liên tục chế độ dinh dưỡng, hoạt động sinh hoạt và chất lượng chăm sóc hàng ngày cho các bé mà không bị gián đoạn.
Song song đó, một buổi họp toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao động đã được tổ chức. Ban giám hiệu quán triệt lại quy định đạo đức nhà giáo, đồng thời siết chặt quy trình giám sát, quản lý thực phẩm, sữa và tài sản do phụ huynh gửi gắm cho con trẻ.
Nghiêm túc nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý nhân sự, chủ cơ sở mầm non đã chủ động đề nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo đúng quy định pháp luật.
Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của phụ huynh nghi ngờ sữa gửi cho con tại mầm non ở phường Nhơn Trạch bị mang đi bán. Người này phát hiện ký hiệu trên hộp sữa rao bán trùng khớp với sản phẩm gia đình mang đến lớp nên đã công khai vụ việc. Công an phường Nhơn Trạch sau đó đã tiến hành xác minh.