Đời sống

Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất

Khánh Hòa dự kiến sắp xếp lại 248 cơ sở giáo dục trong năm học 2026-2027. Trước những băn khoăn của phụ huynh và giáo viên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về lộ trình, phương án nhân sự và việc đảm bảo quyền lợi học sinh.

Theo báo Dân trí, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa vừa trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt báo cáo tham mưu về kế hoạch sắp xếp lại hệ thống trường lớp công lập cho năm học 2026-2027.

Theo phương án này, địa phương dự kiến cắt giảm 248 trên tổng số 728 cơ sở hiện có, đạt tỷ lệ 34,1%. Trong đó bao gồm 125 trường tiểu học, 88 trường mầm non, 50 trường THCS cùng 3 trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị thuộc Sở.

Song song với việc thu gọn đầu mối, tỉnh cũng lên kế hoạch thành lập mới 20 trường liên cấp tiểu học và THCS trên địa bàn.

Phụ huynh lo lắng về lộ trình và việc học của con

Đứng trước thông tin điều chỉnh quy mô mạng lưới trường lớp, không ít phụ huynh lo ngại quá trình học tập của con em sẽ bị xáo trộn.

Chị Hà Thị Nữ, có con học tại phường Bắc Nha Trang, bày tỏ: "Con tôi đang học ổn định nên khi nghe thông tin sáp nhập trường, gia đình khá băn khoăn. Chúng tôi mong ngành giáo dục có lộ trình rõ ràng, thông tin đầy đủ để phụ huynh yên tâm, đồng thời bảo đảm học sinh không bị ảnh hưởng đến việc học hay các hoạt động ở trường".

Phản hồi về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, ông Vũ Ngọc Đương khẳng định việc sáp nhập thực chất là tinh gọn bộ máy quản lý.

Chủ trương này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hay việc học của học sinh. Ngược lại, giải pháp này giúp gia tăng lực lượng nhà giáo trực tiếp đứng lớp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

sap-nhap-truong-hoc-2
Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 ở phường Bắc Nha Trang (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Giải pháp nhân sự dôi dư và cơ sở vật chất

Bên cạnh phụ huynh, cán bộ quản lý và lực lượng lao động gián tiếp trong ngành cũng quan tâm đến chính sách sắp xếp lại công việc.

Một hiệu trưởng tại phường Bắc Nha Trang cho biết cán bộ quản lý và nhân viên không trực tiếp giảng dạy khá băn khoăn về phương án bố trí công việc cũng như việc giải quyết chế độ, chính sách sau khi sáp nhập trường học.

Về phương án xử lý, đại diện Sở GD&ĐT cho biết nhân sự dôi dư sẽ được phân công lại hợp lý hoặc giải quyết chế độ theo quy định. Các hướng xử lý gồm điều chuyển làm cán bộ giáo dục cấp xã, quay lại giảng dạy hoặc nghỉ chế độ.

Với cán bộ quản lý, dự kiến sẽ bố trí về Văn phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội hoặc đơn vị sự nghiệp cấp xã nếu còn biên chế; hoặc chuyển sang làm công tác giảng dạy, đảm nhận chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và bảo lưu phụ cấp.

Đối với lực lượng giáo viên, việc sắp xếp căn cứ vào quy mô học sinh và định mức quy định. Riêng nhân viên hành chính được ưu tiên điều động tới nơi còn thiếu, chuyển đổi vị trí làm việc qua đào tạo hoặc xem xét nguyện vọng nghỉ theo chế độ.

Về hạ tầng, phần lớn cơ sở cũ sẽ duy trì làm điểm trường nhằm tránh việc di chuyển xa cho giáo viên và học sinh. Các diện tích dôi dư còn lại sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp.

Toàn bộ quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục tại Khánh Hòa dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8.