Thực hư vụ bé trai bị ‘gắn nhầm’ mã bệnh giang mai: Bệnh viện ở TPHCM chính thức lên tiếng
Liên quan đến phản ánh về việc cấp giấy ra viện ghi mã bệnh tật A50 (giang mai bẩm sinh) cho một trẻ sơ sinh, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM) vừa chính thức lên tiếng làm rõ nguyên nhân xuất phát từ lỗi đánh máy.
Dư luận tại TP.HCM đang xôn xao trước thông tin Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (phường Phú Lợi, TP.HCM) bị phản ánh cấp giấy ra viện ghi sai mã bệnh tật, thể hiện một bệnh nhi mắc giang mai bẩm sinh.
Sự việc bắt đầu từ giấy ra viện cấp ngày 17/12/2025 cho một bệnh nhi sinh thường gần 40 tuần tuổi. Trong hồ sơ, bệnh viện ghi mã bệnh tật (ICD) A50, tương ứng với bệnh giang mai bẩm sinh, đi kèm kết quả xét nghiệm RPR dương tính.
Quá lo lắng trước chẩn đoán này, người cha đã đưa con đến 2 bệnh viện khác để thực hiện xét nghiệm RPR kiểm tra lại. Kết quả tại các cơ sở y tế này đều cho ra chỉ số âm tính.
Sau đó, phụ huynh mang các giấy tờ này quay lại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương để khiếu nại. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn giữ nguyên mã bệnh A50 với lý do trẻ dương tính với xét nghiệm nhanh Syphilis miễn dịch tự động.
Đến ngày 6/3, sau nhiều lần gia đình phản ứng, bệnh viện mới cấp lại giấy ra viện mới. Trong văn bản mới, mã bệnh A50 đã được loại bỏ, đồng thời ghi nhận xét nghiệm RPR âm tính và Syphilis dương tính.
Gia đình cho rằng sai sót của bệnh viện khiến con họ bị gắn mác bệnh xã hội và phải chọc dịch não tủy đau đớn. Việc đi xét nghiệm nhiều nơi trong thời gian dài cũng gây tổn hại lớn về kinh tế và tinh thần.
Cha bệnh nhi đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của những người liên quan đến sự cố chẩn đoán trên.
Trao đổi với báo Dân trí vào ngày 15/6, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương xác nhận có sự việc bị gia đình bệnh nhi khiếu nại về mã bệnh A50 nêu trên.
Theo bệnh viện, bệnh nhi là con của một sản phụ 31 tuổi, quê ở Đắk Lắk. Trong thời gian điều trị tại đây, em bé có kết quả xét nghiệm Syphilis miễn dịch tự động dương tính.
Bác sĩ cho biết, theo phác đồ của Bộ Y tế, kết quả này buộc phải xem là ca nghi ngờ giang mai. Do đó, việc chọc dịch não tủy là bước thăm dò cần thiết để tránh bỏ sót bệnh.
Tuy nhiên, bệnh viện thừa nhận nhân viên y tế đã đánh máy nhầm tên xét nghiệm Syphilis thành RPR trên giấy ra viện. Cả hai đều dùng để sàng lọc giang mai nhưng Syphilis có độ đặc hiệu cao hơn.
Đơn vị này giải thích thêm, sự khác biệt giữa các chỉ số xét nghiệm là điều có thể xảy ra trong chuyên môn. Nội dung trên giấy tờ ban đầu chỉ mang ý nghĩa theo dõi chứ không khẳng định trẻ mắc bệnh.
Lãnh đạo bệnh viện khẳng định việc chọc dịch não tủy làm xét nghiệm và chẩn đoán ban đầu hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay sự phát triển cuộc sống sau này của trẻ.
"Em bé ra viện trong tình trạng ổn định, phát triển bình thường và không cần điều trị đặc hiệu liên quan đến giang mai. Chúng tôi thừa nhận có nhầm lẫn về mặt hành chính trên giấy ra viện và đã xin lỗi gia đình bệnh nhi về sai sót này. Bệnh viện cũng đã báo cáo sự việc nhiều lần lên Sở Y tế TPHCM. Hiện tại, Sở đã yêu cầu chúng tôi tổng hợp tất cả hồ sơ để phản hồi rõ ràng một lần nữa cho người nhà", vị trên cho biết.
Đại diện Sở Y tế TP.HCM chia sẻ cơ quan này đã nắm được thông tin vụ việc và đang tiến hành các bước kiểm tra, làm rõ.