Ca sĩ Quang Lập – gương mặt quen thuộc của dòng nhạc bolero trên YouTube vừa bị khởi tố trong vụ án xâm phạm quyền tác giả. Thông tin này nhanh chóng gây chú ý khi nam ca sĩ trước đó cũng từng liên quan nhiều tranh chấp pháp lý.
Theo báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Trong số 7 bị can bị khởi tố có ông Diệp Văn Lập, tức ca sĩ Quang Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.
Thông tin nam ca sĩ bị khởi tố lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi Quang Lập là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc bolero và nhạc trữ tình trên nền tảng YouTube.
Quang Lập được biết đến rộng rãi từ khoảng năm 2015 nhờ các video biểu diễn bolero, nhạc xưa đăng tải trên mạng xã hội. Nam ca sĩ sở hữu lượng người theo dõi lớn và thường xuất hiện trong các chương trình âm nhạc mang màu sắc trữ tình.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến Trung tâm Giọng ca để đời là một trong 5 vụ án bị khởi tố cùng thời điểm. Các vụ việc đều gắn với doanh nghiệp, sân khấu âm nhạc, phòng trà hoặc nền tảng nội dung số có tiếng.
Ngoài Quang Lập, danh sách bị can còn có Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc BH Media; Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng thuộc nhóm 1900 Group; cùng Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy của Công ty TNHH Mây Sài Gòn.
BH Media từng gây tranh cãi vào năm 2021 liên quan bản ghi “Tiến quân ca”. Khi đó, đơn vị này cho biết không sở hữu quyền tác giả Quốc ca mà chỉ được ủy quyền quản lý và khai thác một bản ghi trên YouTube.
Trong khi đó, Lululola được biết đến với mô hình cà phê kết hợp biểu diễn acoustic tại Đà Lạt, Phan Thiết và TP.HCM. Mây Sài Gòn lại là thương hiệu quen thuộc với các đêm nhạc phòng trà, indie và acoustic ở nhiều địa phương.
Trước khi bị khởi tố trong vụ án hình sự lần này, Quang Lập từng liên quan một số tranh chấp pháp lý khác. Tháng 4/2024, TAND TP.HCM từng xét xử vụ nhạc sĩ Viên Nghiệp kiện ông Diệp Văn Lập, yêu cầu hủy hai hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả.
Tuy nhiên, tòa án sau đó không chấp nhận yêu cầu khởi kiện do nguyên đơn không chứng minh được căn cứ theo quy định pháp luật.
Ngoài tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, đầu tháng 5 vừa qua, cơ quan thi hành án dân sự TP.HCM cũng ra quyết định cưỡng chế buộc ông Diệp Văn Lập cùng những người liên quan bàn giao căn nhà đang tranh chấp cho bà Nguyễn Thị Nguyệt theo bản án phúc thẩm có hiệu lực từ tháng 9/2025.
Theo hồ sơ vụ việc, tranh chấp xuất phát từ giấy mua bán nhà viết tay lập năm 2014. Tòa án xác định giao dịch không đáp ứng điều kiện pháp lý do vi phạm về hình thức lẫn nội dung, không đủ căn cứ phát sinh quyền sở hữu nên tuyên hủy giao dịch và buộc bàn giao lại tài sản cho nguyên đơn.