Đề xuất dịch chuyển khung giờ cao điểm điện sang buổi tối của NSMO đang khiến hàng triệu hộ gia đình hoang mang vì nỗi lo hóa đơn tăng vọt. Liệu người dân có phải trả chi phí đắt hơn gấp 3 lần khi sử dụng điện sinh hoạt vào ban đêm?
Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) mới đây đề xuất áp khung giờ cao điểm mới ngay trong tháng 6. Cụ thể, giờ cao điểm sẽ từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, còn thấp điểm từ 0 đến 6 giờ.
Động thái này khiến nhiều hộ gia đình lo ngại chi phí điện bùng nổ vì phần lớn sinh hoạt diễn ra vào buổi tối. Hiện nay, giá điện giờ cao điểm đang cao hơn từ 2,5 đến 3 lần so với giờ thấp điểm.
Trước đó, Quyết định 963 của Bộ Công thương ban hành cuối tháng 4 đã xếp giờ cao điểm vào tối từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 các ngày làm việc; thấp điểm từ 0 đến 6 giờ hàng ngày.
Tuy nhiên, Bộ Công thương chưa áp dụng thay đổi này vào thực tế. Khung hiện hành vẫn chia làm hai đợt ban ngày (9 giờ 30 - 11 giờ 30 và 17 - 22 giờ trừ chủ nhật); thấp điểm từ 22 đến 4 giờ.
Nếu đề xuất của NSMO được thực thi từ ngày 1.6 tới, biểu giá theo các khung giờ cao - bình thường - thấp điểm sẽ thay đổi đáng kể so với hiện nay, tạo áp lực cho tâm lý người tiêu dùng.
Bà Phương Thảo (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) băn khoăn: "Gia đình đi học, đi làm cả ngày, tối mới về nhà sinh hoạt, mới dùng nhiều điện cho nấu ăn, nước nóng, máy lạnh, thắp sáng... Nay áp giá điện cao vào khung giờ cao điểm buổi tối là chính, hóa đơn tiền điện từ tháng 6 có thể tăng mạnh?".
Tương tự, bạn đọc Phạm Nhật Thảo Hân (TP.HCM) lo lắng: "Mùa hè nắng nóng, dùng máy lạnh nhiều, nếu tính giá điện theo khung giờ cao điểm buổi tối, hóa đơn tiền điện gia đình sẽ tăng gấp đôi?".
Giải đáp lo ngại này, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM làm rõ: "Theo Quyết định 963, khung giờ cao điểm tăng thêm 2 tiếng vào buổi tối thay cho 2 tiếng buổi sáng.
"Qua đó nhiều người dân đang dùng điện theo biểu giá bán lẻ sinh hoạt lo lắng hóa đơn tiền điện gia đình tăng, thậm chí có những bình luận không đúng, mang tính chất tiêu cực.
"Trong thực tế, giá bán điện theo khung giờ chỉ áp dụng với nhóm khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt như sản xuất, kinh doanh và có lắp đồng hồ điện 3 giá".
Như vậy, biểu giá dành cho các hộ gia đình phục vụ nhu cầu sinh hoạt được tính theo mô hình bậc thang tăng dần, hoàn toàn không phụ thuộc vào các khung giờ cao điểm hay thấp điểm trong ngày.
Ông Bùi Trung Kiên nhấn mạnh thêm: "Cho nên, gia đình, cá nhân dùng điện sinh hoạt thì giá điện trả cho ban đêm và ban ngày là như nhau. Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng điện kinh doanh, sản xuất, có thể tiết kiệm chuyển hoạt động tiêu thụ điện lớn sang giờ thấp điểm, hạn chế vận hành máy móc công suất lớn vào giờ cao điểm".
Lãnh đạo ngành điện khuyến cáo người dân nên chủ động tiết kiệm điện để tránh bị nhảy bậc thang tiêu thụ, khiến hóa đơn tiền điện trong giai đoạn thời tiết nắng nóng bị đẩy lên cao.
Nếu áp dụng Quyết định 963, các cơ sở sản xuất và kinh doanh tiêu thụ điện từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 (thứ Hai đến thứ Bảy) sẽ chịu mức giá từ 3.266 đến 5.422 đồng/kWh.