Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiều nơi vượt 40 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định đây là một trong những đợt nóng gay gắt nhất tháng 5 trong nhiều năm gần đây.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/5, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục ghi nhận nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ tại nhiều địa phương vượt ngưỡng 40 độ C, khiến không khí trở nên oi bức và khô nóng kéo dài.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và dải từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện nền nhiệt phổ biến 38-40 độ C. Một số nơi ghi nhận mức nhiệt cao hơn như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,8 độ C, Láng (Hà Nội) 40,7 độ C, Bắc Ninh 40,5 độ C và Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,5 độ C.
Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiều điểm đo cũng vượt 40 độ C. Trong đó, Đô Lương đạt 40,3 độ C còn Hương Khê ghi nhận 40,2 độ C. Các khu vực còn lại ở Bắc Bộ, Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Một số địa phương như Hữu Lũng (Lạng Sơn) ghi nhận 39,4 độ C, Tuyên Quang 39,3 độ C và Tuy Hòa (Đắk Lắk) đạt 39,7 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến chỉ khoảng 40-50%, khiến cảm giác nóng rát càng gia tăng.
Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 26 đến 27/5, nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực. Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn duy trì nền nhiệt 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm thấp khoảng 40-45%.
Những khu vực khác ở Bắc Bộ, ngoại trừ Điện Biên và Lai Châu, cùng Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng tiếp tục có nhiệt độ cao phổ biến 36-38 độ C, có nơi vượt 40 độ C. Thời gian nắng nóng cao điểm kéo dài từ sáng đến tối.
Dự báo thời tiết: Nắng nóng kéo dài đến bao giờ?
Theo dự báo, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ sẽ trải qua thời gian nắng nóng mạnh nhất từ 9 giờ đến 19 giờ hằng ngày. Trong khi đó, các địa phương còn lại ở Bắc Bộ và miền Trung chịu nền nhiệt cao trong khoảng từ 9 giờ đến 18 giờ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5 trước khi giảm dần từ ngày 28/5. Tại Trung Bộ, tình trạng nắng nóng dự kiến duy trì thêm một ngày và có xu hướng dịu dần từ khoảng 29/5.
Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết đây là đợt nắng nóng thứ hai trong tháng 5/2026. Theo ông, thời điểm xuất hiện nắng nóng ở miền Bắc không phải hiện tượng bất thường, nhưng cường độ và thời gian kéo dài của đợt nóng này ở mức rất mạnh.
Ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định nền nhiệt cao duy trì liên tục từ khoảng 8-9 giờ sáng đến 19 giờ khiến cảm giác oi nóng, hầm hập xuất hiện trên diện rộng. Ngoài ra, tác động của gió phơn còn làm không khí trở nên khô hơn, bức xạ nhiệt mạnh hơn.
Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng hiện tại gay gắt và kéo dài hơn so với đợt nóng từ ngày 13 đến 16/5. Đây cũng được xem là một trong ba đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng xảy ra trong tháng 5 kể từ năm 2021 đến nay.
Nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Đồng thời, nguy cơ cháy rừng cũng ở mức cao tại nhiều địa phương.
Các chuyên gia cũng cảnh báo nền nhiệt cao kéo dài có thể gây mất nước và ảnh hưởng sức khỏe nếu người dân tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài.