Đời sống

Phản ứng bất ngờ của ông Phạm Nhật Vượng khi Vingroup bị nói xấu, tiết lộ chiến dịch toàn cầu gây chú ý

Trước làn sóng tin giả lan rộng trên mạng, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lần đầu phản hồi trực diện, đồng thời công bố chiến dịch pháp lý quy mô toàn cầu khiến cổ đông chú ý.

Theo báo Dân trí, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Tập đoàn Vingroup (mã: VIC), vấn đề uy tín doanh nghiệp trước vấn nạn tin giả trên mạng xã hội đã trở thành tâm điểm thảo luận. Trả lời chất vấn về các thông tin bịa đặt nhắm vào tập đoàn và cá nhân mình, ông Phạm Nhật Vượng đã có phản hồi trực diện.

Trả lời cổ đông, vị tỷ phú cho rằng việc bị nói xấu phản ánh sức hút và tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp. Ông nhận định: “Người ta nói xấu tức là Vingroup luôn luôn ở trong đầu và trong lòng mọi người”. Tuy nhiên, ông khẳng định tập đoàn sẽ không khoan nhượng với các hành vi trục lợi từ tin đồn.

Chủ tịch Vingroup nhấn mạnh sự kiên quyết trong việc bảo vệ thương hiệu trước những kẻ lợi dụng danh tiếng doanh nghiệp để "câu view". Hiện tại, Vingroup đã triển khai một chiến dịch chống tin giả trên phạm vi toàn cầu. Theo báo cáo, tập đoàn đã thực hiện khởi kiện hàng trăm cá nhân có hành vi vi phạm.

ong-pham-nhat-vuong
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Trước đó, danh sách khởi kiện của Vingroup đã bao gồm 68 tổ chức và cá nhân cả trong lẫn ngoài nước. Các hành vi sai phạm tập trung vào việc xuyên tạc tình hình tài chính, chất lượng sản phẩm, pháp lý và nhân sự. Tập đoàn đã hoàn tất thu thập chứng cứ và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý.

Cũng trong khuôn khổ đại hội, một thông tin quan trọng khác được làm rõ là định hướng công nghệ của tập đoàn. Trái với kỳ vọng của một bộ phận công chúng, ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố Vingroup sẽ không tham gia vào lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn trong tương lai gần.

Lý giải cho quyết định này, ông Vượng chỉ ra thực trạng thị trường đang dư thừa các loại chip thông thường. Ông chia sẻ: “Chúng tôi chưa nhìn thấy cơ hội để làm chip bán dẫn. Thực ra chip hiện nay thừa chứ không phải là thiếu. Phải hiểu rằng, có đến hàng vạn loại chip, ngay cả những đồ chơi trẻ con cũng có chip”.

dai-hoi-co-dong-vingroup
Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Vingroup diễn ra sáng 22/4 (Ảnh: BTC).

Theo vị tỷ phú, thế giới chỉ thực sự thiếu hụt "siêu chip" – những sản phẩm đòi hỏi mức đầu tư hàng chục tỷ USD cùng trình độ công nghệ cực cao. Ông cho rằng ngay cả nhiều quốc gia cũng khó có cơ hội chạm tới phân khúc này, trong khi Vingroup không mặn mà với các dòng chip đại trà.

Thay vì đổ nguồn lực vào cuộc đua chip bán dẫn, Vingroup lựa chọn tập trung vào những mảng kinh doanh tiềm năng hơn. Chủ tịch tập đoàn khẳng định: “Còn nhiều việc khác hay hơn, hấp dẫn hơn, mang lại giá trị nhiều hơn thì chúng ta sẽ làm những việc đó”.

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt kỳ vọng rất lớn với kế hoạch doanh thu 485.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 46%. Đặc biệt, mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt ngưỡng 35.000 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với thực hiện của năm 2025. Đây là những con số đầy tham vọng cho giai đoạn tới.