Mỹ sẵn sàng rời Iran ‘khá nhanh’: Ông Trump ra tối hậu thư, giá xăng thế giới chao đảo
Trong bối cảnh cuộc chiến Iran bước sang tuần thứ 5 đầy kịch tính, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố kế hoạch rút quân nhanh chóng. Những hé lộ về việc thay đổi chế độ tại Tehran và rạn nứt nảy lửa với NATO đang đẩy cục diện Trung Đông vào bước ngoặt không thể lường trước.
Trước thềm bài phát biểu quan trọng vào khung giờ vàng, Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington sẽ sớm rời Iran. Ông cho biết quân đội Mỹ sẽ “rời khỏi Iran khá nhanh” nhưng duy trì trạng thái sẵn sàng tái can thiệp.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh khả năng quay trở lại để thực hiện các “đòn đánh điểm” nếu tình hình yêu cầu. Tuyên bố này được đưa ra khi chiến sự bước sang tuần thứ 5, gây áp lực lớn lên giá nhiên liệu.
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Trump không giấu nổi sự bất mãn đối với NATO. Ông chỉ trích liên minh này thiếu thiện chí hỗ trợ Mỹ đạt được các mục tiêu quân sự và chiến lược tại Iran.
Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang rạn nứt sâu sắc do các đồng minh châu Âu từ chối bảo vệ tuyến dầu eo biển Hormuz. Ông Trump thừa nhận đang “hoàn toàn” cân nhắc việc rút Mỹ khỏi tổ chức hiệp ước NATO.
“Họ không phải là bạn khi chúng tôi cần. Chúng tôi chưa bao giờ đòi hỏi họ nhiều… đây là con đường một chiều”, ông Trump thẳng thắn chỉ trích các đồng minh lâu năm.
Dù trước đó từng dự báo chiến dịch có thể kết thúc trong 2-3 tuần, hiện ông Trump từ chối nêu thời hạn cụ thể. “Tôi không thể nói chính xác… chúng tôi sẽ rút ra khá nhanh”, ông chia sẻ với Reuters.
Cuộc chiến lan rộng đã gây thương vong lớn và đẩy lạm phát toàn cầu tăng cao do giá năng lượng vọt dốc. 2/3 người Mỹ được hỏi muốn Washington chấm dứt xung đột ngay cả khi chưa đạt mục tiêu đề ra ban đầu.
Về tình hình chính trị tại Iran, ông Mojtaba Khamenei đã kế nhiệm cha mình làm Lãnh tụ tối cao sau các đợt không kích. Ông Trump nhận định ban lãnh đạo hiện tại của Tehran là “những con người hoàn toàn khác”.
Dù khẳng định không chủ trương thay đổi chế độ, ông Trump cho rằng tổn thất chiến tranh đã tự tạo ra điều đó. “Tôi không cần thay đổi chế độ, nhưng chúng tôi đã có điều đó do thương vong của chiến tranh”, ông nói.
Mục tiêu then chốt của Washington là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ tự tin khẳng định: “Họ cũng không muốn có” vũ khí hạt nhân sau những biến động chính trị vừa qua.
Hiện tại, Nhà Trắng xác nhận đang có các cuộc đàm phán hậu trường, mặc dù phía Tehran vẫn lên tiếng phủ nhận. Phó Tổng thống JD Vance được cho là đang tích cực liên lạc với các bên trung gian tại Pakistan.
Nguồn tin nội bộ tiết lộ ông Vance đã phát tín hiệu về một lệnh ngừng bắn nếu Mỹ được đáp ứng yêu cầu. Tổng thống Trump kỳ vọng vào một thỏa thuận mới vì Iran “không muốn bị tấn công thêm nữa”.