Đời sống

Tài xế tông liên hoàn 10 phương tiện ở Hà Nội: Hé lộ tình tiết định khung hình sự và mức bồi thường

Vụ tông xe liên hoàn kinh hoàng tại khu vực Nam Trung Yên (Hà Nội) khiến một phụ nữ tử vong. Với nồng độ cồn đo được trong hơi thở, tài xế gây tai nạn có thể phải đối diện với mức hình phạt tù nghiêm khắc.

Theo báo Dân trí, tối ngày 6/3, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Sáu (66 tuổi, trú tại địa phương) khi điều khiển ô tô đến khu vực chung cư Nam Trung Yên đã bất ngờ mất lái.

Hậu quả của cú mất lái khiến chiếc "xe điên" tông liên hoàn vào 6 xe ô tô và 4 xe máy đang lưu thông. Vụ việc khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, nhiều phương tiện hư hỏng nghiêm trọng.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau tai nạn của tài xế Sáu ghi nhận mức 0,264 mg/l khí thở. Hiện tại, cơ quan chức năng đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

o-to-tong-loat-xe
Tại hiện trường có 4 ô tô bị hư hỏng (Ảnh: Minh Tâm).

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn) khẳng định hành vi lái xe khi có nồng độ cồn là cực kỳ nguy hiểm. Theo luật sư, người vi phạm có thể đối diện với các chế tài hình sự rất nghiêm khắc.

Căn cứ Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, người vi phạm quy định an toàn giao thông gây chết người hoặc thiệt hại tài sản trên 100 triệu đồng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Trường hợp này có dấu hiệu vi phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đặc biệt, do tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở, vụ việc có thể rơi vào tình tiết định khung tại khoản 2, Điều 260. Luật sư Tuấn nhấn mạnh: "Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn", khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

o-to-tong-loat-phuong-tien
Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: OFFB

Ngoài trách nhiệm hình sự, người gây tai nạn còn phải gánh chịu trách nhiệm dân sự nặng nề. Tài xế có lỗi phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản cho các nạn nhân cũng như chủ phương tiện bị hư hại.

Mức bồi thường sẽ căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư cho biết: "Mức bồi thường thiệt hại sẽ ưu tiên sự thỏa thuận của các bên liên quan", dựa trên các quy định hướng dẫn tại các Điều 589, 590 và 591 của bộ luật này.