Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai?
Vượt qua nhiều vòng hiệp thương nghiêm ngặt, NSND Trịnh Thúy Mùi chính thức trở thành đại diện duy nhất của làng sân khấu Việt Nam góp mặt trong danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Theo VTC News, Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố danh sách 36 ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, NSND Trịnh Thúy Mùi là cái tên gây ấn tượng mạnh mẽ khi là nghệ sĩ sân khấu duy nhất xuất hiện trong danh sách này.
Hiện tại, bà đang đảm nhận trọng trách Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Đồng thời, nữ nghệ sĩ còn giữ vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, khẳng định uy tín lớn trong giới.
Theo kế hoạch, NSND Trịnh Thúy Mùi sẽ tham gia ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp. Địa bàn thuộc đơn vị bầu cử số 1 bao gồm các phường: Thường Lạc, An Bình, Hồng Ngự và hàng loạt xã như: Thường Phước, Tân Hồng, Tân Thành, Tân Hộ Cơ, An Phước...
Danh sách địa phương bà ứng cử còn trải dài qua các xã Tam Nông, Long Khánh, Long Phú Thuận, An Hòa, An Long, Tân Long, Phú Thọ, Tân Thạnh và Thanh Bình. Đây là khu vực có sự kỳ vọng cao vào đại diện tiếng nói văn hóa nghệ thuật.
Trước đó, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5 đã diễn ra. Các đại biểu tại đây đã thống nhất cao việc giới thiệu NSND Trịnh Thúy Mùi đại diện cho giới văn nghệ sĩ ứng cử.
Sinh ra tại Ninh Bình vào năm 1962, bà trưởng thành từ cái nôi nghệ thuật chèo truyền thống. Với chất giọng ngọt ngào bẩm sinh cùng khả năng diễn xuất thiên phú, bà sớm khẳng định vị thế riêng biệt ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghề.
Trong thời gian công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội, bà để lại dấu ấn sâu sắc qua các vai đào thương kinh điển. Có thể kể đến vai Ỷ Lan trong "Lý Thường Kiệt" hay nàng Mai trong tác phẩm "Người Thiên Đô" đầy sức hút.
Không dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ còn biến hóa đa dạng với các vai hài như mẹ Đốp trong "Quan âm Thị Kính". Hình ảnh người mẹ trong vở "Bà già ra thành phố" cũng là một nốt lặng đầy ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của bà.
Bên cạnh chèo, bà còn sở hữu năng lực đa diện ở nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác. NSND Trịnh Thúy Mùi được đánh giá cao khi thể hiện ca trù, ngâm thơ và hát chầu văn với kỹ thuật điêu luyện cùng cảm xúc tinh tế.
Trong vai trò đạo diễn, bà là "tổng công trình sư" cho nhiều sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc gia. Điển hình là các chương trình Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến.
Dưới sự lãnh đạo của bà trên cương vị Giám đốc từ năm 2008, Nhà hát Chèo Hà Nội đã bứt phá ngoạn mục. Đơn vị này vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 2012, trở thành điểm sáng của sân khấu Thủ đô.
Cá nhân bà cũng sở hữu bảng thành tích đáng nể với Huân chương Lao động hạng II và Bằng khen của Thủ tướng. Với 7 Huy chương Vàng quốc gia, bà được phong tặng danh hiệu NSND năm 2015 và là Công dân Thủ đô Ưu tú.
Từ năm 2020 đến nay, bà liên tục giữ các chức vụ chủ chốt trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp. Ngoài công việc nghị trường và nghệ thuật, bà duy trì lối sống tích cực, dành thời gian du lịch và quây quần bên gia đình.