Đời sống

Ngành giáo dục Nghệ An lên tiếng vụ 2 học sinh lớp 8 bất ngờ bỏ học lấy chồng

Vụ việc hai nữ sinh lớp 8 tại xã Na Loi (Kỳ Sơn) bất ngờ rời ghế nhà trường để lấy chồng theo tập tục địa phương đang gây xôn xao dư luận. Ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã lập tức chỉ đạo làm rõ, quyết liệt ngăn chặn tình trạng tảo hôn đang nhen nhóm trở lại.

Theo báo Dân trí, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An vừa đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến trường hợp hai học sinh lớp 8 tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn nghỉ học để lập gia đình. Sự việc xảy ra theo tập tục "bắt vợ" truyền thống tại địa phương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lộ trình học tập của các em.

Đại diện cơ quan chức năng xác nhận hai học sinh gồm L.H.A. (lớp 8A) và L.Y.D. (lớp 8B), hiện đang theo học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi. Cả hai em đều cư trú tại bản Nọong Hán, xã Na Loi và bị cuốn vào vòng xoáy tảo hôn theo hủ tục.

Ngày 1/3, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, xác nhận đơn vị đã nắm bắt tình hình. Ông cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, Sở đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương báo cáo. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ có định hướng chỉ đạo phù hợp”.

nu-sinh-lop-8-bi-bat-lam-vo
Giấy mời được cho là của một trong 2 học sinh tổ chức lễ vu quy khi chưa đủ tuổi kết hôn (Ảnh: N. Anh).

Theo đánh giá từ Sở GD&ĐT, tình trạng tảo hôn gắn liền với tục "bắt vợ" vẫn âm ỉ tại các huyện miền núi phía Tây Nghệ An. Đây là rào cản lớn khiến nhiều học sinh bậc THCS và THPT đứt gánh giữa đường, trực tiếp đe dọa đến sức khỏe, quyền lợi giáo dục và tương lai lâu dài.

Dù vậy, ông Nguyễn Trọng Hoàn khẳng định những năm qua, ngành giáo dục đã nỗ lực phối hợp cùng chính quyền để đẩy mạnh vận động, tuyên truyền. Nhờ đó, vấn nạn này đã giảm thiểu đáng kể, không còn phổ biến như trước mà chỉ diễn ra mang tính cá biệt ở một số điểm nóng.

Để giải quyết triệt để, lãnh đạo Sở nhấn mạnh: “Sau sự việc này, ngành giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh và người dân, hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng tảo hôn trong lứa tuổi học sinh”.

Song song với việc ngăn chặn hủ tục, ngành giáo dục Nghệ An đang tập trung nâng cao chất lượng dạy và học toàn diện tại vùng cao. Công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề được chú trọng nhằm tạo ra cơ hội việc làm bền vững, giúp người dân dần thay đổi nhận thức và thoát nghèo.

Việc cải thiện tỷ lệ học sinh khá, giỏi tại các huyện miền núi đang góp phần thu hẹp khoảng cách với vùng đồng bằng. Đây được xem là giải pháp cốt lõi để nâng cao đời sống xã hội, từ đó đẩy lùi các hủ tục lạc hậu ra khỏi môi trường học đường một cách bền vững.