Mỹ bất ngờ ‘tháo khoán’ 152 triệu thùng dầu Nga: Thị trường xăng dầu thế giới hạ nhiệt
Động thái ban hành cơ chế miễn trừ tạm thời trong 30 ngày từ Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức ‘giải phóng’ khoảng 152 triệu thùng dầu Nga đang mắc kẹt. Sự bổ sung nguồn cung đột ngột này đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền, trực tiếp hạ nhiệt cơn sốt giá năng lượng toàn cầu.
Theo Baidu, thị trường năng lượng vừa chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Mỹ đưa ra quyết định kỹ thuật làm thay đổi dòng chảy dầu mỏ. Theo dữ liệu từ truyền thông Trung Quốc, khoảng 152 triệu thùng dầu Nga vốn bị đình trệ bởi các lệnh hạn chế nay đã được lưu thông trở lại, góp phần giảm bớt áp lực thiếu hụt trầm trọng.
Trước thời điểm ngày 12/3/2026, thế giới đối mặt với tình trạng căng thẳng nguồn cung do các điểm nghẽn vận tải. Giá dầu thời điểm đó liên tục leo thang mạnh mẽ, có lúc đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Sự mất cân bằng cung - cầu khiến tâm lý nhà đầu tư rơi vào trạng thái lo ngại cực độ về một cuộc khủng hoảng năng lượng.
Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính Mỹ đã kích hoạt cơ chế miễn trừ có thời hạn 30 ngày. Quyết định này cho phép thị trường quốc tế tiêu thụ lượng dầu Nga đang tồn kho. Thực chất, đây là giải pháp "xả hàng tồn" nhằm mục đích cân bằng thị trường trong ngắn hạn và kiềm tỏa đà tăng nóng của giá nhiên liệu.
Hiệu quả từ chính sách này xuất hiện gần như tức thì. Ngay khi lượng dầu khổng lồ quay lại hệ thống phân phối, tâm lý lo ngại thiếu hụt trên toàn cầu đã được xoa dịu. Giá dầu thế giới bắt đầu có dấu hiệu chững lại và điều chỉnh giảm sau chuỗi ngày tăng trưởng không kiểm soát, mang lại tín hiệu tích cực.
Số liệu từ các tổ chức theo dõi năng lượng chỉ ra rằng, chỉ sau 14 ngày chính sách miễn trừ có hiệu lực, Nga đã thu về hơn 6 tỷ euro từ xuất khẩu dầu khí. Đáng chú ý, nhu cầu cao đã đẩy giá dầu Urals tăng mạnh. Tại một số khu vực ở châu Á, loại dầu này thậm chí có mức giá sát nút hoặc vượt cả dầu Brent.
Sự biến động này minh chứng cho một quy luật thị trường: Khi nguồn cung khan hiếm, yếu tố giá cả sẽ tái định hình lộ trình thương mại mà không phụ thuộc vào nguồn gốc hàng hóa. Việc khai thông dòng chảy đã thúc đẩy các quốc gia châu Á nhanh chóng gia tăng sản lượng nhập khẩu để phục vụ nền kinh tế nội địa.
Ấn Độ hiện là quốc gia dẫn đầu trong việc thu mua dầu Nga nhằm tối ưu hóa hoạt động lọc hóa dầu và xuất khẩu. Song song đó, các nền kinh tế như Thái Lan và Bangladesh cũng tích cực nhập cuộc. Thậm chí, Nhật Bản dù vốn giữ thái độ thận trọng nhưng cũng đang cân nhắc tăng lượng mua để đảm bảo an ninh năng lượng.
Việc bổ sung hơn 150 triệu thùng dầu trong thời gian ngắn là lực kéo giúp hạ giá thành sản xuất. Đối với các ngành vận tải, hóa chất và sản xuất, giá dầu hạ nhiệt giúp giảm chi phí đầu vào và ổn định kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xăng dầu vẫn cần linh hoạt để quản trị rủi ro trước biến động khó đoán.
Dù thị trường đang ổn định hơn, nhưng xu hướng dài hạn vẫn còn nhiều ẩn số. Giá dầu tương lai sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình Trung Đông, chính sách sản lượng của các nước xuất khẩu lớn và đặc biệt là động thái tiếp theo của Mỹ sau khi thời hạn miễn trừ 30 ngày kết thúc.