Một quốc gia ở Đông Nam Á thiếu hụt xăng dầu nghiêm trọng, người dân xếp hàng dài chờ nhiên liệu
Cơn khủng hoảng năng lượng đang xảy ra ở hàng loạt tỉnh phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan khi dầu Diesel rơi vào tình trạng khan hiếm trầm trọng. Nguồn cung đứt gãy buộc các trạm xăng phải hạn chế định mức bán.
Theo báo Bangkok Post, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel, đang lan rộng tại khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Theo ghi nhận, nguồn cung hạn chế hiện không đủ sức đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao của người dân địa phương, dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng xăng dầu tại các khu vực này.
Tại tỉnh Phrae, tình hình trở nên căng thẳng nhất ở huyện Long “khi nhiều trạm xăng tại đây hết sạch dầu diesel”. Hình ảnh những hàng dài phương tiện nối đuôi nhau chờ đợi xuất hiện phổ biến. Thậm chí, nhiều người chấp nhận túc trực tại chỗ sau khi nhân viên thông báo xe bồn đang trên đường vận chuyển hàng đến.
Tại tỉnh Chiang Mai, tình trạng người dân xếp hàng dài chờ đổ xăng dầu cũng xảy ra. Nhu cầu tăng đột biến đã khiến nguồn cung vốn đã ít ỏi nhanh chóng “cạn kiệt”. Nhiều tài xế phải chịu cảnh chờ đợi từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng chỉ nhận được thông báo trạm đã hết sạch hàng để cung cấp.
Đáng chú ý, một cửa hàng xăng dầu tại huyện Mae Rim vừa nhập khoảng 8.000 lít xăng nhưng đã bán sạch chỉ trong vòng 4 tiếng. Tốc độ tiêu thụ nhanh chóng này phản ánh áp lực đè nặng lên các đơn vị bán lẻ trước làn sóng đổ xô đi tích trữ và sử dụng của người dân.
Để duy trì hoạt động, nhiều trạm xăng tại Nakhon Ratchasima và Buriram đã buộc phải áp dụng chính sách hạn chế định mức. Cụ thể tại Buriram, mỗi khách hàng chỉ được phép mua tối đa 500 bath (tương đương 400.000 VND). Mức giới hạn này khiến nhiều tài xế buộc phải chấp nhận mua các loại dầu diesel giá cao hơn để có thể tiếp tục di chuyển.
Khủng hoảng năng lượng cũng kéo theo sự sụt giảm niềm tin người dân ở Thái Lan. Kết quả khảo sát 1.310 người trên toàn quốc từ ngày 17 đến 18/3 cho thấy, chỉ có 28,93% người dân tin tưởng vào khả năng điều hành của chính quyền. Trong khi đó, có tới 44,28% số người được hỏi bày tỏ thái độ hoài nghi về cách xử lý hiện tại.