Chính quyền Tổng thống Trump tính toán kịch bản khi giá dầu vọt ngưỡng 200 USD/thùng
Dưới sức ép từ chiến dịch quân sự tại Iran, các quan chức Mỹ đang khẩn trương phân tích những tác động kinh tế cực đoan. Kịch bản giá dầu chạm mốc 200 USD/thùng được đưa ra xem xét, báo hiệu một giai đoạn đầy biến động cho tăng trưởng toàn cầu và thị trường năng lượng.
Theo nguồn tin từ Bloomberg, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành phân tích tác động của kịch bản giá dầu thô tăng vọt lên mức 200 USD/thùng. Đây là động thái nghiên cứu các hệ lụy tiềm tàng từ những tình huống cực đoan phát sinh do xung đột với phía Iran.
Việc tính toán mức độ thiệt hại đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế được thực hiện như một phần của quy trình đánh giá thường xuyên. Hoạt động này nhằm đảm bảo Chính phủ Mỹ chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản, bao gồm cả rủi ro về một cuộc chiến kéo dài.
Trước khi xung đột nổ ra, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent từng bày tỏ sự quan ngại về việc giá dầu tăng cao sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế. Nhiều quan chức cấp cao thuộc Bộ Tài chính cũng đã chuyển thông tin cảnh báo tới Nhà Trắng về sự biến động giá nhiên liệu.
Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai khẳng định các thông tin trên là “sai sự thật”. Ông phủ nhận việc chính quyền xem xét mức giá 200 USD/thùng cũng như phủ nhận các lo ngại của Bộ trưởng Tài chính về sự gián đoạn từ chiến dịch Epic Fury.
Ông Desai nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Bessent luôn “bày tỏ tin tưởng vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Mỹ và thị trường năng lượng toàn cầu”. Dù vậy, dữ liệu thực tế cho thấy giá dầu đã có những biến động mạnh kể từ ngày 28/2.
Cụ thể, dầu WTI đã tăng khoảng 30%, đạt ngưỡng 91 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent ghi nhận mức tăng gần 40%, hiện đang giao dịch quanh mốc 102 USD/thùng. Đây là hệ quả trực tiếp sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.
Hiện tại, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì nhưng chưa có đột phá. Iran công khai từ chối đàm phán với Tổng thống Trump và đe dọa tiếp tục hành động quân sự. Ngược lại, ông Trump đã đưa ra thời hạn 5 ngày để phía Iran tham gia thảo luận.
Chiến dịch quân sự của Mỹ được dự báo sẽ kéo dài trong khoảng 4 đến 6 tuần. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nhận định rằng khả năng giá dầu chạm mức 200 USD/thùng là “khó xảy ra” dù áp lực thị trường đang hiện hữu.
Về mặt lịch sử, mức giá 200 USD/thùng (đã điều chỉnh theo lạm phát) là một cú sốc cực lớn, chỉ từng xuất hiện vào năm 2008. Bloomberg Economics cảnh báo nếu giá dầu duy trì ở mức 170 USD/thùng, lạm phát tại Mỹ và châu Âu sẽ tăng mạnh.
Bất chấp những cảnh báo, Tổng thống Trump tuyên bố không lo ngại về chi phí năng lượng. Ông cho rằng tình hình hiện tại có lợi cho Mỹ và dự báo giá dầu sẽ lao dốc sau khi chiến sự kết thúc. Tuy nhiên, thực tế vận tải đang gặp khó khăn.
Eo biển Hormuz, nơi lưu thông 20% lượng dầu khí xuất khẩu toàn cầu đang bị gián đoạn, gây ảnh hưởng diện rộng. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cảnh báo rủi ro lạm phát đang buộc nhiều quốc gia cân nhắc tăng lãi suất vào tháng tới.
Tại thị trường Mỹ, giá xăng bán lẻ đã tăng thêm 30%. Sự gia tăng này đã xóa sạch thành quả giảm giá mà ông Trump từng ca ngợi trước đây. Điều này khiến các quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trở nên khó dự báo.
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra những đánh giá chính xác về ảnh hưởng lâu dài của đợt tăng giá dầu này đối với nền kinh tế Mỹ. Các kịch bản rủi ro vẫn đang được giới chức tài chính theo dõi sát sao.