Đời sống

Cây xăng ở Phú Quốc tự ý giới hạn định mức bán bất chấp kho còn 7.000 lít: Chủ doanh nghiệp khai gì?

Dù bồn chứa còn tồn đến 7.000 lít nhiên liệu, một cửa hàng xăng dầu tại Phú Quốc vẫn tự ý thắt chặt định mức bán ra cho khách hàng. Hành vi bán hàng theo kiểu ‘nhỏ giọt’ này đã lập tức bị cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt nghiêm.

Theo báo Dân trí, tối ngày 5/3, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trị giá 15 triệu đồng đối với doanh nghiệp xăng dầu T.H., tọa lạc tại phường An Thới. Đơn vị này bị cáo buộc vi phạm các quy định về bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Vụ việc được phát hiện vào lúc 13h cùng ngày khi đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện đợt rà soát đột xuất việc chấp hành pháp luật kinh doanh. Để đảm bảo tính khách quan, thành viên đoàn đã trực tiếp lái ô tô vào đổ xăng nhưng bị từ chối phục vụ theo nhu cầu.

Nhân viên cửa hàng khẳng định chỉ được bán tối đa 200.000 đồng cho mỗi lượt ô tô và không quá 50.000 đồng đối với xe máy. Theo giải thích từ phía nhân viên, đây là quy định bắt buộc do chủ doanh nghiệp trực tiếp đưa ra.

xu-phat-cay-xang-phu-quoc
Lực lượng chức năng làm việc với chủ doanh nghiệp xăng dầu T.H. (Ảnh: Trung Nguyễn).

Tại buổi làm việc, bà L.T.H., chủ doanh nghiệp, đã thừa nhận việc áp đặt hạn mức bán lẻ nêu trên. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra bồn chứa cho thấy cửa hàng vẫn còn tồn khoảng 7.000 lít nhiên liệu, bao gồm 3.000 lít xăng và 4.000 lít dầu.

Lý giải về hành vi hạn chế định mức, bà H. cho rằng: "Nguồn cung từ đơn vị đầu mối bị siết chặt, doanh nghiệp muốn bán giới hạn để chia sẻ cho nhiều người dùng". Dù vậy, việc tự ý giảm lượng bán mà không thông báo cơ quan quản lý là sai quy định.

Đại diện UBND đặc khu Phú Quốc khẳng định nguồn cung trên địa bàn hiện vẫn rất ổn định với hai đầu mối chính. Lượng hàng dự trữ đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong ít nhất một tuần tới, hoàn toàn không có tình trạng khan hiếm đến mức phải bán giới hạn.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang siết chặt công tác rà soát toàn bộ các đại lý xăng dầu khác trên đảo. Hoạt động này nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng, gây hoang mang dư luận và đảm bảo quyền lợi cho người dân cũng như khách du lịch.