Đời sống

Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng về tin đồn sáp nhập 34 tỉnh thành còn 16

Trước làn sóng tin đồn về việc tiếp tục cắt giảm số lượng tỉnh thành và xã phường lan truyền chóng mặt trên Facebook, TikTok, Bộ Nội vụ đã chính thức lộ diện để làm rõ thực hư, đính chính về các văn bản giả mạo đang gây hoang mang dư luận.

Theo báo Dân trí, chiều ngày 4/3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, đại diện Bộ Nội vụ đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc về tính xác thực của thông tin sáp nhập đơn vị hành chính. Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm trước các kịch bản "hợp nhất" tỉnh thành được chia sẻ rầm rộ.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), ông Phan Trung Tuấn, xác nhận hiện tượng nhiều thông tin thất thiệt đang bủa vây các nền tảng mạng xã hội. Nội dung lan truyền tập trung vào khả năng tiếp tục thực hiện việc sáp nhập quy mô lớn đối với cả cấp tỉnh lẫn cấp xã.

Đáng chú ý, các thông tin này còn đính kèm hình ảnh một văn bản giả danh Bộ Nội vụ do lãnh đạo Bộ ký. Tài liệu giả mạo này liệt kê danh sách phụ lục chi tiết về kế hoạch sắp xếp, giảm từ 34 tỉnh, thành phố xuống chỉ còn 16 đơn vị.

Trước những diễn biến phức tạp này, ông Phan Trung Tuấn đã đại diện cơ quan chức năng khẳng định rõ ràng: “Hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước”.

bo-noi-vu-len-tieng-tin-don-sap-nhap-tinh-thanh
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 (Ảnh: Minh Châu).

Đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh, quá trình tái tổ chức bộ máy hệ thống chính trị năm 2025 là một bước đi chiến lược, mang tầm vóc lịch sử. Toàn bộ phương án sắp xếp đã được các cấp lãnh đạo cao nhất tính toán kỹ lưỡng nhằm mục tiêu ổn định lâu dài.

Theo ông Tuấn, trước khi ban hành Nghị quyết 60 về mô hình chính quyền 2 cấp, Đảng ủy Chính phủ và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần để xem xét. “Chủ trương này, gồm cả việc hợp nhất 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố, kết thúc hoàn toàn đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đã được Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới sự ổn định lâu dài”, ông Tuấn nói.

Sau khi hoàn tất sắp xếp, cả nước hiện duy trì 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã với 3 loại hình: Xã, phường, đặc khu. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp này dự kiến sẽ chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025.

hop-bao-chinh-phu
Toàn cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 (Ảnh: Minh Châu).

Giai đoạn tới, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm, trọng tâm sẽ là hoàn thiện thể chế và tháo gỡ vướng mắc. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiện đại hóa quản trị, bảo đảm sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Vụ trưởng Phan Trung Tuấn cũng dẫn chứng thêm tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối năm 2025, các Nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị đã được thông qua. Đây là cơ sở pháp lý để vận hành mô hình mới, không phải tiền đề để sáp nhập thêm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng từng khẳng định tại phiên họp này rằng Nhà nước chưa có chủ trương sáp nhập thêm trong những năm tới. Việc hoàn thiện luật pháp chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ công.

Chốt lại vấn đề để dập tắt các tin đồn thất thiệt, đại diện Bộ Nội vụ một lần nữa nhấn mạnh: “Việc này không nhằm hướng tới tiếp tục chia tách, sáp nhập hay sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới”.