Đời sống

Vụ phụ huynh tố con lớp 1 bị bạn chọc thủng giác mạc sau giờ ra chơi: Nhà trường nói gì?

Một học sinh lớp 1 tại Đắk Lắk bị tổn thương nghiêm trọng vùng mắt, có nguy cơ mất thị lực. Phụ huynh tố con bị bạn chọc trúng mắt, trong khi nhà trường cho biết chưa đủ cơ sở kết luận và đang tiếp tục xác minh.

Theo báo Người Lao Động, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn (xã Hòa Xuân, Đắk Lắk). Hiệu trưởng nhà trường, bà Lê Thị Lệ, xác nhận đơn vị đã gửi báo cáo chính thức lên UBND xã về trường hợp chấn thương vùng mắt của học sinh T.V.T (lớp 1).

Theo diễn biến từ phía nhà trường, chiều ngày 4/2, em T. vẫn đi học bình thường và không có biểu hiện lạ. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, mẹ nam sinh đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm phản ánh việc con bị bạn cùng lớp đánh dẫn đến thương tích nặng ở mắt.

Ngay sau đó, phía nhà trường đã tiến hành rà soát hệ thống camera tại lớp học và sân trường. Bà Lệ cho biết, kết quả kiểm tra thiết bị an ninh chưa phát hiện ra vụ việc đánh nhau như phản ánh của phụ huynh.

phu-huynh-to-ban-hoc-danh-con-lop-1-bi-ton-thuong-mat
Phụ huynh "tố" việc con trai lớp 1 bị bạn học chọc trúng mắt, nguy cơ mù mắt. Ảnh báo Người Lao Động.

Khi giáo viên lấy lời khai từ các học sinh khác, một số em cho biết trong giờ ra chơi, em T. và một bạn khác có đùa giỡn dẫn đến việc em T. bị ngã. Hiện tại, các thông tin giữa các bên vẫn chưa có sự thống nhất về nguyên nhân trực tiếp.

Về tình hình sức khỏe, nam sinh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu đầu tiên. Do vết thương giác mạc quá nặng, nguy cơ mất thị lực một mắt là rất cao, em T. đã được chuyển gấp vào TP.HCM để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Gia đình nạn nhân đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn về kinh tế khi phải chạy chữa xa nhà. Mẹ em T., bà H., khẳng định con trai bị bạn chọc trúng mắt và yêu cầu phía gây ra thương tích phải có trách nhiệm bồi thường thỏa đáng.

Ngược lại, gia đình học sinh bị tố cáo yêu cầu phải có bằng chứng từ camera để xác định rõ hành vi trước khi thực hiện trách nhiệm. Sự việc hiện đang rơi vào bế tắc do thiếu dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ hiện trường.

Bà Lê Thị Lệ nhấn mạnh: "Mẹ em T. yêu cầu gia đình của học sinh làm con bị thương phải có trách nhiệm trong việc điều trị thương tích, còn phía gia đình này lại yêu cầu phải có camera để xem xét. Nhà trường báo cáo vụ việc đến UBND xã và sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý".