Đời sống

Vụ bé gái bị ném đá trúng đầu ở Cà Mau: Hung thủ đối diện mức án gì?

Đoạn clip 40 giây ghi lại cảnh bé gái 11 tuổi ngã gục dưới ‘mưa gạch đá’ tại Cà Mau đang gây phẫn nộ tột độ. Dù hai bên đã thỏa thuận bồi thường, nhưng dưới góc độ pháp lý, những kẻ thủ ác có thể phải trả giá bằng bản án tù nghiêm khắc.

Theo báo Người Lao Động, sự việc đau lòng xảy ra tại một quán ăn thuộc ấp 12, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau vào dịp Tết vừa qua. Một đoạn video dài 40 giây lan truyền trên mạng xã hội đã bóc trần toàn bộ diễn biến kinh hoàng của cuộc hỗn chiến bằng gạch đá giữa hai nhóm người.

Theo báo cáo từ Công an xã Vĩnh Hậu, mâu thuẫn bùng phát vào ngày 20/2 khi một người cha dẫn con gái 11 tuổi cùng bạn bè đến khu sinh thái V.N.T vui chơi. Trong quá trình thanh toán tiền để ra về, tranh cãi nảy lửa đã xảy ra giữa nhóm này và một nhóm khách khác.

Đỉnh điểm của vụ việc là khi các bên liên tiếp dùng gạch, đá tấn công nhau. Hình ảnh từ clip cho thấy bé gái đã cố gắng kéo giữ tay cha mình, liên tục khóc gọi "ba ơi…" để ngăn cản cuộc ẩu đả nhưng bất thành.

be-gai-bi-nem-da-trung-dau-o-ca-mau
Hình ảnh vụ việc xảy ra được một trang mạng xã hội đăng tải. Ảnh: Internet

Trong lúc hỗn loạn, một vật thể bay trúng đầu khiến nạn nhân nhỏ tuổi ngã quỵ xuống nền bê tông. Ngay sau khi gây ra hậu quả, cả hai nhóm đối tượng đều rời khỏi hiện trường, bỏ mặc cháu bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Đến thời điểm hiện tại, hai bên được cho là đã đạt được thỏa thuận dân sự. Nhóm người ném đá đã chi trả 10 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị cho nạn nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý khẳng định việc bồi thường không đồng nghĩa với miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phân tích về vụ việc, Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, nhận định hành vi dùng gạch đá ném vào đám đông là sử dụng "hung khí nguy hiểm". Người thực hiện phải nhận thức được nguy cơ gây thương tích cho bất kỳ ai nhưng vẫn phó mặc hậu quả.

be-gai-bi-nem-da-trung-dau
Bé gái bị ném đá ngã xuống đất.

Luật sư Huyền nhấn mạnh: "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 đã có dấu hiệu cấu thành rõ rệt. Việc ném trúng trẻ em dưới 16 tuổi là tình tiết định khung tăng nặng nghiêm trọng.

Nếu thương tật nặng hoặc dẫn đến tử vong, người vi phạm có thể đối diện mức án từ 3 năm đến 14 năm tù. Lập luận "lỡ tay" hay "ném nhầm" không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự trong trường hợp lỗi cố ý gián tiếp này.

Ngoài ra, toàn bộ cá nhân tham gia vụ đánh ghen, chửi bới tại nơi công cộng còn có dấu hiệu phạm tội "Gây rối trật tự công cộng". Hành vi này gây náo loạn khu dân cư, đình trệ kinh doanh và đe dọa an toàn xã hội.

Tùy theo mức độ vi phạm, các đối tượng có thể bị phạt hành chính đến 8 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP. Nếu xác định có tính chất cầm đầu hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, mức hình phạt có thể lên đến 7 năm tù giam.