Đời sống

Thái độ khó tin của kẻ sát nhân vén mùng đâm chết cha vợ ở Tây Ninh, hé lộ lời khai gây chú ý

Bị ngăn cản gặp con gái vì chưa đăng ký kết hôn, Bùi Bảo Tài (29 tuổi) đã cầm dao đột nhập nhà cha vợ lúc rạng sáng. Nghi phạm thản nhiên vén mùng, đâm tử vong nạn nhân ngay trên giường ngủ trước khi bị gia đình khống chế.

Theo báo Người Lao Động, ngày 19-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đang tạm giữ hình sự Bùi Bảo Tài (ngụ xã Vĩnh Hưng) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ trọng án này là ông N.C.N. (46 tuổi, ngụ xã Tuyên Bình), chính là cha vợ của nghi phạm.

Hồ sơ vụ việc cho thấy, Tài và con gái ông N. chung sống từ năm 2023 và có một con chung hơn 1 tuổi. Tuy nhiên, cặp đôi này chưa đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Sự việc này dẫn đến những phàn nàn và rạn nứt giữa Tài và gia đình bên ngoại.

Bực tức vì bị phía gia đình ông N. ngăn cấm không cho thăm con, Tài nảy sinh ý định trả thù. Đối tượng xác định mục tiêu tấn công trực tiếp là cha vợ. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17-2, Tài mang theo hung khí, âm thầm đột nhập vào nhà ông N.

con-re-dam-chet-cha-vo-tay-ninh
Hình ảnh Bùi Bảo Tài vào nhà ông N. rồi gây án. Ảnh trích xuất từ camera an ninh

Tại hiện trường, nghi phạm đi thẳng vào phòng ngủ nơi nạn nhân đang nằm. Tài thực hiện hành vi tàn ác khi vén mùng, dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông N. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nạn nhân không kịp phản kháng và tử vong ngay sau đó.

Tiếng động bất thường lúc nửa đêm khiến người thân ông N. choàng tỉnh. Gia đình đã lập tức lao vào khống chế kẻ thủ ác và bàn giao cho lực lượng công an xã. Sau khi gây án, Bùi Bảo Tài không hề tỏ ra hối hận hay sợ hãi.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai báo với thái độ lạnh lùng: "Tôi là người đâm chết ông N. do ông ấy có ý định ngăn cản việc thăm con gái của tôi". Lời thừa nhận bình thản của nghi phạm khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã thực hiện lấy mẫu máu của Bùi Bảo Tài để xét nghiệm chất ma túy. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.