Sự thật ngỡ ngàng vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc tại Gia Lai: Cơ quan chức năng thông báo khẩn
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai chính thức bác bỏ thông tin bé trai 2 tuổi bị bắt cóc tại phường Hội Phú. Những bài đăng gây bão mạng xã hội được xác định là kịch bản giả mạo từ các tài khoản ảo nhằm trục lợi dư luận và gây hoang mang.
Theo báo Dân trí, ngày 15/2, UBND phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo bác bỏ hoàn toàn những thông tin sai lệch về một vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn. Đại diện chính quyền khẳng định, các nội dung đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội chỉ là tin đồn thất thiệt.
Vụ việc xảy ra vào lúc 9h ngày 13/2, xuất phát từ một bài đăng gây xôn xao trên mạng xã hội. Theo nội dung bài viết, bé trai N.B.L. (2 tuổi) đã bị hai đối tượng lạ mặt bắt giữ tại hẻm 183 đường Lương Đình Của.
Thông tin trên đính kèm lời kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ khẩn cấp để tìm kiếm nạn nhân. Do tâm lý lo lắng, nhiều người dân đã tích cực lan truyền bài viết, khiến không khí tại địa phương trở nên căng thẳng và bất an.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Hội Phú đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tiến hành xác minh độc lập. Qua kiểm tra thực tế và rà soát hồ sơ, cơ quan chức năng khẳng định không có bất kỳ trường hợp nào trình báo về vụ việc này.
Lực lượng công an cũng đã trực tiếp hiện diện tại khu vực hẻm 183 đường Lương Đình Của để điều tra. Kết quả cho thấy không hề có dấu hiệu bất thường hay bất kỳ vụ dàn cảnh bắt cóc nào xảy ra như mô tả trên mạng.
Sau quá trình rà soát kỹ lưỡng, cơ quan chức năng kết luận nội dung về vụ bắt cóc là hoàn toàn bịa đặt. Đây là thủ đoạn của các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo nhằm mục đích duy nhất là gây hoang mang dư luận xã hội.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các luồng tin chưa kiểm chứng. Việc chia sẻ thông tin thất thiệt không chỉ gây lo sợ cho cộng đồng mà còn có thể tiếp tay cho các ý đồ xấu từ những đối tượng ẩn danh trên không gian mạng.