Nóng: Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung tài xế xe khách, lộ thêm tội ác thứ hai cực nguy hiểm
Chỉ vì tranh cãi vị trí đỗ xe trên quốc lộ 6, Nguyễn Anh Hào đã hung hãn xông lên xe khách hành hung tài xế rồi bỏ trốn. Khi bị lực lượng chức năng áp giải, đối tượng này không chỉ thừa nhận hành vi đánh người mà còn lộ ra việc sử dụng chất ma túy.
Theo báo Dân trí, ngày 25/2, Công an phường Mộc Châu (Sơn La) xác nhận đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Hào (35 tuổi, trú tại bản Hin Phá). Đối tượng bị điều tra về hành vi hành hung người khác và sử dụng trái phép chất ma túy.
Vụ việc khởi nguồn vào khoảng 14h50 ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết). Thời điểm này, anh P.V.K đang điều khiển xe khách dừng đỗ ven quốc lộ 6, đoạn thuộc địa bàn phường Mộc Châu. Một người đàn ông sau đó đã ra yêu cầu anh K. phải di chuyển phương tiện ngay lập tức.
Lý do được đưa ra là ô tô khách đang đỗ chắn trước cửa nhà. Tuy nhiên, khi anh K. còn chưa kịp nổ máy để rời đi, đối tượng này đã bất ngờ lao lên khoang lái. Tại đây, gã đàn ông liên tục dùng nắm đấm tấn công tài xế một cách thô bạo.
Tiếp nhận tin báo từ nạn nhân, Công an phường Mộc Châu lập tức vào cuộc xác minh. Danh tính kẻ hành hung nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Anh Hào. Tuy nhiên, sau khi gây án, Hào đã rời khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy quét của lực lượng chức năng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã truy tìm và áp giải đối tượng về trụ sở. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Hào thừa nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích. Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ mâu thuẫn trong việc dừng, đỗ xe trước nhà.
Đáng chú ý, qua kiểm tra và xác minh mở rộng, cảnh sát phát hiện Hào có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là tình tiết khiến cơ quan chức năng ra quyết định giữ người khẩn cấp để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Hiện nay, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra làm rõ cả hai hành vi: Cố ý gây thương tích và vi phạm pháp luật về ma túy.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh và tinh thần thượng tôn pháp luật khi xảy ra mâu thuẫn sinh hoạt hoặc giao thông. Việc tự ý dùng vũ lực, gây rối không chỉ xâm phạm sức khỏe người khác mà còn dẫn đến trách nhiệm hình sự nặng nề.