Giá dầu thế giới mở tuần mới trong xu hướng tăng nhẹ, chịu tác động từ đàm phán Mỹ – Iran và kế hoạch nâng sản lượng của OPEC+. Trong khi đó, thị trường trong nước được dự báo có thể bước vào tuần giảm giá đầu tiên sau Tết.
Sáng 17.2, giá dầu Brent tăng thêm 0,9 USD, tương đương 1,33%, lên mức 68,65 USD/thùng. Cùng thời điểm, dầu WTI cũng nhích 0,86 USD, tương ứng 1,37%, đạt 63,75 USD/thùng. Đây là phiên giao dịch đầu tuần với sắc xanh duy trì trên cả hai loại dầu chủ chốt.
Hoạt động mua bán trên thị trường quốc tế hiện khá trầm lắng do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại nhiều quốc gia châu Á. Tuy vậy, giá dầu vẫn nhận được lực hỗ trợ từ nhu cầu nhập khẩu dầu thô mạnh mẽ của Trung Quốc, trong bối cảnh lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn bởi căng thẳng Mỹ – Iran.
Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (17.2), Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại Geneva nhằm thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran. Giới phân tích đánh giá đây là sự kiện có thể tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu trong thời gian tới.
Trên Reuters, chuyên gia của Tập đoàn Tài chính SEB cho rằng, "căng thẳng leo thang với Iran có thể đẩy giá dầu Brent lên mức 80 USD/ thùng; nếu căng thẳng hạ nhiệt, giá có thể quay lại vùng 60 USD/thùng." Nhận định này cho thấy thị trường đang đặt kỳ vọng lớn vào kết quả của các cuộc đối thoại.
Song song với yếu tố địa chính trị, thông tin mới từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) cũng đang tạo thêm áp lực lên giá. Một số nguồn tin cho biết nhóm này có thể nối lại kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4 năm nay, sau giai đoạn tạm dừng kéo dài ba tháng.
Nếu kế hoạch được thực hiện, nguồn cung dầu toàn cầu có thể tăng trở lại trong quý II. Quyết định chính thức dự kiến sẽ được OPEC+ đưa ra trong cuộc họp ngày 1.3 tới đây. Đây được xem là yếu tố khiến thị trường vừa có lực đẩy tăng do căng thẳng, vừa chịu sức ép giảm từ triển vọng nguồn cung.
Trong nước, vấn đề nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu cao điểm Tết Nguyên đán cũng đang được chú ý. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn thông báo sẽ duy trì vận hành liên tục và ổn định ở mức 125% công suất thiết kế trong dịp Tết, nhằm đảm bảo thị trường không bị thiếu hụt.
Với mức vận hành tăng mạnh, nhà máy dự kiến sẽ cung cấp khoảng 30.000m3 xăng dầu mỗi ngày ra thị trường trong giai đoạn cao điểm. Đây là động thái nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao của người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần ổn định giá cả trong nước.
Liên quan đến kỳ điều hành giá sắp tới, dự báo trong phiên điều chỉnh chiều mùng 4, tức thứ sáu ngày 20.2, giá xăng dầu trong nước có thể giảm nhẹ. Nếu đúng như dự đoán, đây sẽ là tuần giảm giá đầu tiên của Năm mới Bích Ngọ, ngay trước giai đoạn nhu cầu đi lại tăng mạnh sau Tết.