Gia Lai: Chủ tịch tỉnh thông báo khẩn vụ giáo viên Tiếng Anh ‘phù phép’ bài thi học sinh
Trước những sai phạm nghiêm trọng về việc giáo viên can thiệp kết quả bài thi và huy động quỹ trái phép tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ra chỉ đạo nóng, yêu cầu giải quyết dứt điểm và báo cáo trước ngày 8/2.
Theo báo Tiền Phong, liên quan đến những lùm xùm tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam), UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Chủ tịch Phạm Anh Tuấn. Động thái này đưa ra sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có báo cáo xác minh về các sai phạm tại đây.
Các nội dung tiêu cực tập trung vào hai vấn đề nghi vấn giáo viên T.T.K.N can thiệp vào kết quả bài kiểm tra học kỳ I (năm học 2025 - 2026) của học sinh và tình trạng lạm thu dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp cùng địa phương quyết liệt xử lý các vụ việc nêu trên. Yêu cầu trọng tâm là phải "làm rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền".
Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, tuyệt đối "không để kéo dài, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngành". Mọi công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tại ngôi trường này phải được hoàn tất và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 8/2.
Trước đó, cơ quan chức năng phường Quy Nhơn Nam đã xác định bà T.T.K.N, giáo viên Tiếng Anh, có hành vi chỉnh sửa bài thi của nhiều học sinh do mình giảng dạy. Ngay sau đó, Hiệu trưởng nhà trường đã được yêu cầu tổ chức kiểm điểm và áp dụng hình thức kỷ luật đối với giáo viên này.
Về vấn đề tài chính, từ tháng 9/2025 đến giữa tháng 1/2026, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã huy động trái quy định hơn 469 triệu đồng. Trong đó, kinh phí làm mái vòm chiếm 153 triệu đồng và phí thuê nhân công dọn vệ sinh là 316 triệu đồng.
Hiện tại, toàn bộ số tiền này đang được Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ và phía phụ huynh thực hiện hoàn trả lại cho từng gia đình. Đây là hệ quả của việc huy động vốn khi chưa có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, vi phạm quy định của Bộ GD&ĐT.
Bên cạnh việc xử lý sai phạm cụ thể, Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu toàn ngành giáo dục chấn chỉnh ngay tình trạng lạm thu và xã hội hóa sai mục đích. Các hoạt động dạy thêm, học thêm và dịch vụ bán trú cũng sẽ bị siết chặt kiểm tra trong thời gian tới.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai lưu ý, mọi hoạt động trong nhà trường cần thực hiện trên nguyên tắc công khai, tự nguyện và có sự giám sát của cộng đồng. Mọi hành vi áp đặt hoặc để xảy ra tiêu cực sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.