Đời sống

Đột kích quán Karaoke ở Tam Đảo, phát hiện dàn nhân viên dưới 18 tuổi phục vụ khách

Quán Karaoke 88 tại Tam Đảo vừa bị xử phạt vì hàng loạt vi phạm nghiêm trọng, từ sử dụng lao động tuổi thiếu niên đến để xảy ra hoạt động mua bán dâm ngay trong cơ sở. Chủ quán phải nộp tổng mức phạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo báo Dân trí, ngày 13/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ đã bất ngờ đột kích quán Karaoke 88 tại thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ngay trong phòng hát.

Tụ điểm này được thiết kế tinh vi với hai ngôi nhà 3 tầng thông nhau, bao quanh bởi rào sắt kiên cố và hệ thống camera giám sát dày đặc. Chủ cơ sở chỉ tiếp khách quen nhằm đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Căn cứ đề nghị từ Giám đốc Công an tỉnh và báo cáo của Sở Tư pháp, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh do ông Đằng Văn Sơn làm đại diện pháp luật.

Cơ quan chức năng xác định Karaoke 88 hoạt động không có giấy phép và chưa được cấp chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Ngoài ra, cơ sở này không thực hiện thông báo lưu trú cho 15 nhân viên đang làm việc tại quán.

xu-phat-quan-karaoke-o-tam-dao-2
Địa điểm tổ chức mại dâm bị công an triệt phá hồi tháng 9/2025 (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, ông Sơn đã dùng việc mua bán dâm làm phương thức thu hút khách hàng. Với các sai phạm của hộ kinh doanh, tổng số tiền xử phạt được ấn định là hơn 63 triệu đồng.

Riêng đối với cá nhân ông Đằng Văn Sơn, mức phạt bổ sung lên đến 175 triệu đồng. Nguyên nhân do ông này sử dụng nhiều lao động từ 13 đến dưới 15 tuổi làm các công việc trái quy định của Bộ luật Lao động.

Hồ sơ vụ việc còn ghi nhận ông Sơn sử dụng lao động từ 15 đến dưới 18 tuổi tại địa điểm bị cấm. Tuy nhiên, các hành vi này được nhận định là chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh sai phạm về lao động, vào tháng 9/2025, ông Đằng Văn Sơn còn bị phát hiện có hành vi sử dụng ma túy trái phép một mình tại phòng ngủ riêng ở địa chỉ cư trú thuộc xã Tam Đảo.

Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Sơn có trách nhiệm tự nguyện chấp hành nộp phạt. Nếu quá hạn, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế và tính thêm lãi suất chậm nộp là 0,05% mỗi ngày trên tổng số tiền.

"Quyết định của Chủ tịch tỉnh Phú Thọ nêu rõ, ông Sơn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt này”. Văn bản hiện đã được gửi tới các đơn vị liên quan để phối hợp thi hành.