Đời sống

Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Đối tượng có thể đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng mới

Vụ án rúng động khiến 2 người phụ nữ tử vong tại Hưng Yên đang gây xôn xao dư luận. Với hành vi tàn độc nhằm chiếm đoạt tài sản, bị can Kiều Ngọc Anh không chỉ đối diện án Giết người và Cướp tài sản, mà còn có thể bị truy cứu thêm tội danh liên quan đến vũ khí quân dụng.

Theo báo Dân trí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm). Bị can này bị điều tra về hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng: Giết người và Cướp tài sản.

Hồ sơ vụ việc cho thấy, chiều 14/1, khi lực lượng chức năng xã Như Quỳnh và xã Lạc Đạo nhận tin báo về hai vụ tấn công chết người liên tiếp. Hung thủ là một nam giới, đã dùng hung khí tước đoạt mạng sống của hai phụ nữ trên địa bàn. Sau quá trình truy xét, Ngọc Anh đã ra đầu thú vào sáng hôm sau.

doi-tuong-sat-hai-2-phu-nu-o-hung-yen
Kiều Ngọc Anh (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Tại cơ quan công an, bị can thừa nhận do áp lực nợ nần và túng quẫn tài chính nên đã nảy sinh ý định tội phạm. Ngọc Anh chủ động mua dao bầu, chuẩn bị phương tiện di chuyển, sau đó rình rập những người đi đường để thực hiện hành vi sát hại nhằm cướp đoạt tài sản.

Phân tích về vụ việc, Luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định hành vi này cực kỳ liều lĩnh và dã man. Việc bị can chủ động chuẩn bị công cụ, nhắm thẳng vào tính mạng nạn nhân cho thấy một kế hoạch tội phạm có chủ đích rõ ràng và thực hiện quyết liệt.

Về mặt pháp lý, Luật sư Thắng cho rằng: "Từ lời khai ban đầu, có thể thấy mục đích thực hiện hành vi của đối tượng nhằm cướp tài sản. Với việc sử dụng hung khí để phạm tội, Ngọc Anh có thể bị xem xét trách nhiệm theo khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015”.

doi-tuong-sat-hai-2-phu-nu-cuop-tai-san-o-hung-yen
Chiếc xe máy đối tượng cướp của nạn nhân rồi bỏ lại khi bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: V.N.).

Chuyên gia pháp lý cũng nhấn mạnh, nếu việc làm chết người là lỗi cố ý nhằm chiếm đoạt tài sản, bị can sẽ bị xem xét thêm tội Giết người. "Với tình tiết định khung giết từ 2 người trở lên và giết người mà ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (cướp tài sản), khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", luật sư phân tích.

Đáng chú ý, Ngọc Anh có thể phải đối mặt với tội danh thứ ba. Theo hướng dẫn tại Công văn số 01/TANDTC-PC ngày 05/1/2026, việc Ngọc Anh sử dụng dao bầu – loại dao sắc nhọn có tính sát thương cao để xâm hại sức khỏe nạn nhân có thể khiến bị can bị xem xét thêm trách nhiệm theo Điều 304 Bộ luật Hình sự về tội danh liên quan vũ khí quân dụng.

Theo quy định tại Thông tư 75/2024/TT-BCA, dao bầu nằm trong danh mục công cụ có tính sát thương cực lớn. Do đó, việc bị can chủ động trang bị loại hung khí này để thực hiện tội ác là cơ sở quan trọng để cơ quan tố tụng xem xét mở rộng hồ sơ, nhằm xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội.