Đời sống

Vụ đập phá xe Mercedes tại Hà Nội: Đối tượng có thể ‘bóc lịch’ tới 7 năm tù?

Vụ việc chiếc Mercedes GLC200 bị hủy hoại nghiêm trọng tại phường Đại Mỗ đang gây rúng động dư luận. Với thiệt hại ước tính lên tới 120 triệu đồng, đối tượng thực hiện hành vi phá hoại tài sản không chỉ phải bồi thường mà còn đối mặt với khung hình phạt tù nghiêm khắc.

Theo báo Dân trí, Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh đơn tố cáo về vụ phá hoại tài sản nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Một chiếc Mercedes GLC200 khi dừng đỗ tại vỉa hè khu nhà ở Nam Thắng, Phùng Khoang vào tối 18/1 đã bị hư hại nặng nề.

Theo phản ánh, người của một trung tâm tiếng Anh đã tác động vật lý lên phương tiện, gây ra các vết xước sơn, đập vỡ kính lái và hư hỏng hệ thống đèn. Ước tính sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại để khắc phục chiếc xe sang này rơi vào khoảng 120 triệu đồng.

xe-mercedes-bi-dap-pha-cao-xuoc-o-ha-noi
Những hình ảnh chiếc xe Mercedes có vết xước sâu. Ảnh Báo Người Lao Động.

Phân tích về góc độ pháp lý, Luật sư Hà Thị Khuyên (Văn phòng luật sư Nhân Chính) khẳng định hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là vi phạm pháp luật và cần bị lên án gay gắt, bất kể xuất phát từ nguyên nhân nào.

Cơ quan chức năng cần sớm triệu tập các bên liên quan, thu thập chứng cứ để củng cố hồ sơ. Theo Luật sư Khuyên, nếu kết quả định giá thiệt hại vượt ngưỡng 50 triệu đồng, đối tượng vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Khung hình phạt cho tội danh "Cố ý làm hư hỏng tài sản" trong trường hợp này dao động từ 2 đến 7 năm tù. Ngoài án tù, người vi phạm phải bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa cho chủ sở hữu hoặc công ty bảo hiểm theo quy định.

xe-mercedes-bi-cao-xuoc-o-ha-noi
Chiếc GLC200 bị rạch xước sơn (Ảnh: B.N.).

Luật sư Khuyên nhấn mạnh: "Trường hợp chủ ô tô đỗ xe không đúng quy định, chủ nhà có thể liên hệ số điện thoại ghi trên xe để yêu cầu đưa ô tô đi chỗ khác, hoặc phản ánh tới cơ quan chức năng. Nếu vì bức xúc mà có hành vi làm hư hỏng tài sản của người khác, người vi phạm khó tránh khỏi trách nhiệm pháp lý".

Dưới góc độ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, việc đỗ xe trước nhà người khác không bị cấm nếu đảm bảo đúng quy cách, không chắn lối ra vào và không vi phạm quy định về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Để tránh những rủi ro pháp lý đáng tiếc, chủ nhà nên có thái độ thiện chí, nhắc nhở hoặc đề nghị rõ ràng với tài xế thay vì tự ý hủy hoại tài sản của họ. Hành động bộc phát trong lúc nóng giận có thể dẫn đến hậu quả tù tội nghiêm trọng.