Đời sống

Sở GD&ĐT Nghệ An chính thức lên tiếng về nghi vấn khuất tất tại dự án thiện nguyện ‘Nuôi em’

Liên quan đến những nghi vấn trục lợi tại dự án ‘Nuôi em Nghệ An’, Sở GD&ĐT tỉnh này đang phối hợp với Công an xác minh quy trình chi trả tiền ăn của học sinh vùng cao nhằm làm rõ các phản ánh về tính thiếu minh bạch trong thiện nguyện.

Theo báo Dân trí, chiều ngày 7/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về những lùm xùm quanh dự án “Nuôi em Nghệ An”. Hoạt động này diễn ra sau khi nhiều nhà hảo tâm lên tiếng tố cáo các sai phạm trong việc quản lý tài chính tại một số điểm trường miền núi.

Bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, xác nhận đây là mô hình thiện nguyện tự phát. Nhóm thực hiện làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và các trường học thay vì thông qua Sở. Do không chủ trì nên cơ quan quản lý chỉ bắt đầu rà soát khi dư luận phản ứng.

hop-bao-du-an-nuoi-em
Các đại biểu tham dự Họp báo về tình hình Kinh tế - Xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An năm 2025 vào chiều 7/1. Ảnh Báo Người Lao Động.

Dự án này vận hành từ năm 2019, hướng tới mục tiêu hỗ trợ bữa ăn bán trú cho trẻ em mầm non và tiểu học tại vùng đặc biệt khó khăn. Theo dữ liệu sơ bộ, hiện có khoảng 10 cơ sở giáo dục, tập trung tại huyện Kỳ Sơn và Tương Dương, đang thụ hưởng nguồn kinh phí hỗ trợ này.

Trước áp lực dư luận, Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để kiểm tra toàn diện. Ngành giáo dục đã phát văn bản yêu cầu các trường liên quan tường trình chi tiết việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền tài trợ từ dự án "Nuôi em".

pho-giam-doc-so-gddt-nghe-an
Bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động tại cuộc họp báo. Ảnh Báo Người Lao Động.

Đại diện Sở cam kết sẽ công khai kết luận sau khi có kết quả làm việc với cơ quan điều tra. Mục tiêu cao nhất là “đảm bảo các hoạt động thiện nguyện trong trường học được thực hiện đúng quy định pháp luật, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh vùng khó khăn.”

Theo tìm hiểu, dự án do bà Đỗ Thị Nga điều hành, cam kết hỗ trợ tiền ăn trưa 8.000 đồng mỗi học sinh. Tuy nhiên, từ tháng 9, hàng loạt nhà tài trợ đã đặt nghi vấn về tình trạng học sinh bị trùng mã số hoặc thực tế chi trả thấp hơn số tiền kêu gọi.

Đáng chú ý, nhiều mã số được mở để huy động vốn cho cả những học sinh không tham gia ăn bán trú. Sau khi nỗ lực liên hệ với người điều hành dự án để đối chất nhưng không thành công, các nhà hảo tâm đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành các bước xác minh làm rõ. Sở GD&ĐT nhấn mạnh sẽ dựa trên kết luận điều tra để có biện pháp xử lý, đảm bảo môi trường thiện nguyện trong sạch.