Đời sống

Vụ trường bị phạt 200 triệu đồng nhưng không có tiền nộp: 'Cá nhân phải bỏ tiền túi ra nộp'?

Liên quan vụ 40 học sinh ngộ độc, Trường Tiểu học Kim Thủy bị phạt gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn gốc số tiền nộp phạt từ ngân sách hay cá nhân đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt từ dư luận và các chuyên gia quản lý giáo dục địa phương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) với số tiền gần 200 triệu đồng. Quyết định này được đưa ra sau sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng xảy ra vào cuối tháng 9, khiến hơn 40 học sinh tại đây phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

Kết quả kiểm nghiệm từ cơ quan chức năng xác định chủng vi khuẩn Bacillus cereus trong mẫu cá chim kho là nguyên nhân gây ngộ độc. Ngay sau khi án phạt được công bố, dư luận bắt đầu hoài nghi về khả năng tài chính của một đơn vị công lập miền núi. Câu hỏi về nguồn tiền dùng để nộp phạt đang thu hút sự quan tâm lớn.

8-ht2-rs
Phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đưa con về vào sáng 4/12 (Ảnh: Tiến Thành).

Nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội. Tài khoản Trần Luận đặt vấn đề: "Trường là đơn vị sự nghiệp công lập, kinh phí được cấp từ ngân sách thì lấy đâu ra tiền mà nộp phạt. Thầy cô giáo và cán bộ nhà trường không trực tiếp phụ trách bếp ăn sao phải chịu liên đới".

Đồng quan điểm, thầy giáo T.N., một lãnh đạo trường học tại Quảng Trị, nhận định việc dùng ngân sách chi hoạt động dạy học để nộp phạt là sai quy định. Thầy N. khẳng định: "Tôi cho rằng những người có trách nhiệm liên quan đến vụ việc phải bỏ tiền túi ra khắc phục, chứ không thể lấy tiền của trường hay một quỹ dự phòng nào đó ra nộp phạt".

8-ht3-rs
Vụ lùm xùm tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh (Ảnh: Tiến Thành).

Dưới góc độ pháp lý, quy trình xử lý sẽ thực hiện theo hai bước. Đầu tiên, tổ chức bị xử phạt có trách nhiệm nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh. Sau đó, căn cứ vào kết quả xác minh sai phạm cụ thể, các cá nhân liên quan có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền này cho tổ chức theo hình thức xử lý nội bộ.

Ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đơn vị đang báo cáo những khó khăn và đề xuất hỗ trợ từ phía chính quyền xã. Song song đó, trường sẽ tìm kiếm các nguồn hợp pháp để chấp hành quyết định.

8-ht4-rs
Học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc vào cuối tháng 9 (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Mỹ cũng xác nhận: "Sau khi có kết luận đầy đủ từ cơ quan chức năng, những cá nhân có liên quan sẽ phải thực hiện trách nhiệm khắc phục, hoàn trả tiền."

Trong khi chờ đợi kết luận cuối cùng, ngôi trường này vẫn đang phải đối mặt với nhiều lùm xùm kéo dài. Sự mất niềm tin của phụ huynh đối với Ban giám hiệu, đặc biệt là một vị Phó Hiệu trưởng, đã khiến việc học tập bị gián đoạn nhiều lần. Chính quyền địa phương hiện đang nỗ lực xử lý dứt điểm vụ việc để ổn định tình hình giáo dục tại đây.