Đời sống

Quảng Ngãi rà soát khẩn dự án ‘Nuôi em’: Truy vết dòng tiền và danh sách học sinh thụ hưởng

Sau chỉ đạo từ Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương rà soát toàn bộ các tổ chức, đơn vị liên quan đến dự án ‘Nuôi em’ trên địa bàn, nhằm làm rõ tính minh bạch của hoạt động này.

Theo báo VTC News, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát đi yêu cầu rà soát toàn bộ các tổ chức, dự án thiện nguyện có liên quan đến dự án “Nuôi em” đang triển khai tại địa phương. Động thái này nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra và cung cấp hồ sơ về những tổ chức, đoàn thể đang vận hành dự án này. Nội dung tài liệu yêu cầu bao gồm danh sách mã học sinh nhận hỗ trợ và các hóa đơn, chứng từ phản ánh việc thu chi sau khi tiếp nhận tiền tài trợ.

du-an-nuoi-em-dak-lak
Quảng Ngãi rà soát các tổ chức liên quan dự án 'Nuôi em'. (Ảnh minh họa)

Do tính chất cấp bách của vụ việc, kết quả rà soát phải được gửi về Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Ngãi tại số 174 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ trước ngày 19/12/2025. Đây là bước đi quyết liệt nhằm tổng kiểm kê dữ liệu thiện nguyện trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp báo về tình hình công tác công an năm 2025 vừa qua, Đại tá Lê Khắc Sơn – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết đơn vị đã tập trung lực lượng, xác minh dự án Nuoi em tại địa bàn 13 tỉnh.

du-an-nuoi-em-gia-lai
Dự án Nuôi em do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014. Ảnh minh họa

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự khẳng định việc xác minh nhằm đảm bảo các nguồn lực xã hội được sử dụng đúng mục đích. Đơn vị đã chủ động chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các tỉnh, thành phố, khẩn trương xác minh, làm rõ việc có hay không hành vi trục lợi dự án thiện nguyện.

Được biết, “Nuôi em” là dự án do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014 với mục tiêu hỗ trợ bữa trưa cho học sinh vùng cao. Để đồng hành, mỗi nhà hảo tâm đóng góp mức kinh phí 1,45 triệu đồng cho một năm học của mỗi trẻ em.

Trong cơ cấu tài chính của dự án, 1,35 triệu đồng được ấn định cho tiền ăn, phần còn lại 100.000 đồng dùng để xây dựng cơ sở vật chất. Đối tượng thụ hưởng là trẻ mầm non và học sinh phổ thông tại các bản làng xa xôi, nơi chưa được nhận hỗ trợ đầy đủ từ ngân sách.