Một cụ bà tại Hà Nội vừa thoát khỏi bẫy lừa đảo phút chót khi chuẩn bị chuyển 80 triệu đồng theo yêu cầu của kẻ mạo danh công an.
Theo báo Dân trí, sáng 6/12, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn xã Suối Hai (Hà Nội), Đại úy Phùng Công Hiếu nhận được tin báo về việc bà P. (78 tuổi) có dấu hiệu bất thường khi đang chuẩn bị giao dịch ngân hàng. Nhận thấy sự việc có thể liên quan đến lừa đảo, cán bộ này lập tức đến nhà cụ bà để kiểm tra.
Tại đây, Đại úy Hiếu phát hiện bà P. cầm trên tay số tiền 80 triệu đồng và chuẩn bị chuyển vào tài khoản được một người lạ gửi tới. Khi được hỏi, bà kể rằng hôm 4/12, bà nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là công an, thông báo thông tin cá nhân của bà bị một đối tượng lấy cắp để đến Đà Nẵng vận động quyên góp từ thiện trái phép.
Theo lời bà P., người gọi đã yêu cầu bà kết nối video qua Zalo. “Tôi thấy một người mặc trang phục công an nên tin ngay. Họ bảo tôi phải chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản để phục vụ điều tra”, bà thuật lại. Vì quá lo lắng, cụ bà làm theo mọi hướng dẫn của đối tượng mà không nghi ngờ gì.
Sáng hôm sau, bà P. đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền tích cóp nhiều năm để chuẩn bị chuyển theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. May mắn, hành động kịp thời của lực lượng công an đã giúp ngăn chặn giao dịch trước khi tiền bị chuyển đi. Sự việc khiến nhiều người dân địa phương không khỏi bất ngờ trước sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao.
Công an TP Hà Nội sau đó đã phát đi cảnh báo, đề nghị người dân cảnh giác với các cuộc gọi xưng danh cơ quan công quyền. Mọi giấy mời, giấy triệu tập đều được gửi trực tiếp hoặc thông qua công an địa phương, tuyệt đối không qua điện thoại hay mạng xã hội.
Ngành chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và học sinh, cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh công an, viện kiểm sát, tòa án hay ngân hàng để ép chuyển tiền. Khi nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, người dân phải liên hệ ngay công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời, tránh rơi vào cái bẫy tinh vi như trường hợp của bà P.