Đời sống

Vụ vỡ hồ chứa nước làm chết người: Chủ đầu tư hé lộ lý do gây tranh cãi

Sau 3 ngày xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước khiến 1 người tử vong và nhiều tài sản bị dòng nước tàn phá, mới đây, chủ đầu tư đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đêm 1/11, tại xã Tuy Hòa, tỉnh Lâm Đồng, một hồ nước chứa khoảng 900.000 m3 đã bị vỡ khiến một bé gái 13 tuổi tử vong, hàng chục hộ dân mất nhà cửa, tài sản. Hồ này chưa từng được cấp phép xây dựng và hồ chứa khác của cùng công ty từng vỡ một lần trước đó, nhưng không được xử lý dứt điểm.

4-vv3-rs
Tối 3-11, ông Trần Quang Tính có cuộc trao đổi với PV Báo Người Lao Động.

Trao đổi với PV báo Người Lao Động, ông Trần Quang Tính (SN 1974, trú tại TP HCM, quê tỉnh Gia Lai) – Giám đốc Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, đồng thời là chủ đầu tư dự án công trình hồ chứa nước cho rằng, dung tích hồ dưới 500.000 m3 nên không phải xin phép xây dựng, kèm các điều kiện liên quan.

“Các ao chứa này không bắt nguồn từ sông suối, mà nằm trên đất nông nghiệp khác, mục đích chứa nước là để phục vụ sản xuất nông nghiệp nội bộ thì không cần xin giấy phép xây dựng”, chủ đầu tư cho biết.

Trong khi chủ đầu tư cho rằng dung tích hồ chứa nước bị vỡ dưới 500.000 m3, không phải xin phép xây dựng, thì tại buổi thị sát hiện trường cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định đây là hồ chứa nước hạng vừa, có những điểm sâu đến 5-6 m, dung tích khoảng 900.000 m3 và cần phải xin phép.

4-vv1-rs
Nước lũ do vỡ hồ chứa từ trên núi ập xuống gây nhiều thiệt hại cho người dân khu vực thôn 2, xã Tuy Phong. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN.

Khi PV hỏi về ảnh hưởng của dự án trên đồi của núi Tân Lai làm mất rừng, chủ đầu tư cho biết công ty không phá một cây rừng nào và liên tục khẳng định do thiên tai gây ra nên mới xảy ra sự cố vỡ hồ.

Đề cập đến trách nhiệm của chủ đầu tư khi để xảy ra vỡ hồ gây hậu quả chết người. Chủ đầu tư cho rằng, bản thân không hề trốn tránh trách nhiệm trong sự cố này. Đồng thời, ông tiếp tục khẳng định do năm nay lượng mưa tăng đột biến nên mới xảy ra sự việc trên.

Chủ đầu tư cho biết: “Trên đất của tôi có mấy khe núi. Tôi chặn khe núi bằng những con đường đất và nâng nó lên để thành hồ chứa nước. Sau đó, tôi thiết kế các tràn xả. Riêng cái hồ bị vỡ vừa rồi có chiều dài 300 m, chân 40 m, có 2 họng xả tràn. Với thiết kế này, tôi tính toán nó sẽ dư gấp 3-4 lần lượng mưa bình quân. Núi làm dự án có độ cao khoảng 460 m so với mặt nước biển”.

4-vv-rs
Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng được sơ tán về Trường THCS Phong Phú để đảm bảo an toàn. Ảnh: Người dân cung cấp.

Về vụ việc cháu gái 13 tuổi tử vọng, chủ đầu tư chia sẻ: “Tôi cũng có con, nên nghe tin cháu bé mất cũng đau lòng lắm. Tôi đã cử nhân viên và vợ con tôi đến viếng nhưng người ta không cho. Thành ra tôi rất là đau xót. Tôi rất mong mọi người sẽ công tâm về vấn đề này. Chứ sự cố xảy ra tôi đau lắm…”

Hiện chủ đầu tư đang làm việc với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.