Đời sống

Đã có kết quả giám định thương tật vụ bé gái bị bà nội và 2 người đàn ông hành hạ gây bức xúc

Vụ bé gái 13 tuổi ở Thái Nguyên bị bà nội và 2 người đàn ông tác động vật lý đã gây rúng động công chúng. Cơ quan chức năng vừa thông báo kết quả giám định thương tật, đồng thời lên phương án hỗ trợ bé chuyển đến nơi ở mới.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, Chủ tịch Hội LHPN phường Linh Sơn – bà Lê Thị Thu Hiển cho biết, hiện bé P.A 13 tuổi (trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) đã ổn định sức khỏe sau vụ bị bà nội và 2 người đàn ông tác động vật lý, cháu bé đã được xuất viện về nhà.

Thông báo về kết quả giám định, bà Hiển cho biết, cháu P.A bị tổn thương cơ thể 5%. Hội LHPN phường Linh Sơn đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên P.A sau khi xảy ra vụ việc, đồng thời lên một số phương án hỗ trợ cháu P.A có nơi ở mới khi cháu xuất viện.

1-pa-rs
Hình ảnh thương tích của bé P.A.

Theo bà Hiển, sau khi bố mẹ cháu P.A ly hôn, hai chị em P.A đã về sống với gia đình nội hơn chục năm qua, còn chị T (mẹ P.A) nuôi con trai lớn và hiện đã lập gia đình mới.

Nắm bắt được hoàn cảnh gia đình, Hội LHPN phường Linh Sơn đã hỗ trợ cháu P.A về ở cùng ông bà ngoại một thời gian để ổn định tâm lý. Đồng thời, Hội cũng sẽ kết nối với các đơn vị để đỡ đầu hoặc hỗ trợ tài chính sau này cho cháu. Về phía mẹ bé P.A, chị T cũng sẽ thường xuyên sang thăm non, chăm sóc các con.

1-bh2-rs
Hiện cháu P.A đã được xuất viện về nhà ông bà ngoại.

Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam – ông Hà Đình Bốn cho biết, việc bé có bố mẹ ly hôn và phải sinh sống cùng những người thân khác có dấu hiệu sử dụng ma túy, cho thấy đó là môi trường không lành mạnh và an toàn. Hơn nữa, sự thiếu trách nhiệm và buông lỏng chăm sóc từ gia đình khiến cho bé dễ bị tổn thương lý, nguy hiểm hơn là dẫ đến hậu quả nghiêm trọng như vụ việc vừa rồi.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Hội đã thăm hỏi và động viên bé P.A, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ vụ việc. Qua đó, Hội mong muốn các địa phương và cơ quan liên quan, tăng cường công tác giám sát, theo dõi và hỗ trợ kịp thời những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong gia đình có nguy cơ cao.