Giá xăng dầu hôm nay 22/10 mới nhất: Xăng E10 giảm mạnh gần 2.000 đồng/lít, dầu diesel tăng giá
Giá xăng dầu hôm nay 22/10 ghi nhận diễn biến trái chiều khi xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 giảm mạnh, trong khi dầu diesel và mazut tăng giá. Đáng chú ý, Petrolimex và PV Oil tiếp tục giảm thêm giá bán lẻ trong hệ thống.
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Xăng giảm mạnh, dầu đồng loạt tăng
Từ 15h ngày 22/10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Trong kỳ điều hành này, giá xăng giảm từ 1.610 đến 1.810 đồng/lít, ngược chiều với diễn biến tăng của các mặt hàng dầu.
Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.610 đồng/lít, xuống còn 25.360 đồng/lít. Xăng E10 RON 95 giảm mạnh hơn, với mức điều chỉnh 1.810 đồng/lít, đưa giá bán lẻ về 25.210 đồng/lít.
Ở nhóm dầu, dầu diesel tăng 450 đồng/lít, lên mức 29.550 đồng/lít. Dầu mazut cũng tăng 1.240 đồng/kg, đạt 23.370 đồng/kg. Cơ quan điều hành tiếp tục trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng ở mức 300 đồng/lít.
Sau kỳ điều chỉnh ngày 22/10, giá xăng trong nước đã giảm hai kỳ liên tiếp, sau chuỗi sáu kỳ tăng trước đó. Trong khi ấy, dầu diesel đảo chiều đi lên sau một phiên giảm. Mặt bằng giá nhiên liệu tại Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực.
Petrolimex, PV Oil giảm thêm giá bán lẻ
Bên cạnh mức điều chỉnh chung, hai doanh nghiệp đầu mối lớn là Petrolimex và PV Oil tiếp tục áp dụng mức giảm bổ sung đối với giá bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối.
Cụ thể, Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít, còn PV Oil giảm thêm 350 đồng/lít. Hai mức giảm này được duy trì đến hết ngày 29/10. Như vậy, giá bán tại các hệ thống trên tiếp tục thấp hơn mức giá điều hành tương ứng.
Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, số dư đến hết ngày 30/6 đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý II. Trong ba tháng của quý II, tổng số tiền trích quỹ đạt hơn 1.886 tỷ đồng, trong khi số tiền chi sử dụng vượt 873 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.
Dự kiến thay đổi cơ chế điều hành giá xăng dầu
Liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, lãnh đạo Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo nghị định trước ngày 10/11. Những nội dung được đặt ra gồm giảm khâu trung gian, tái cơ cấu thương nhân đầu mối và đổi mới phương thức điều hành giá.
Theo phương án Bộ Công Thương đề xuất, Nhà nước sẽ không còn công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Thay vào đó, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được chủ động quyết định, công bố giá bán lẻ trong hệ thống của mình dựa trên công thức giá được quy định tại nghị định.
Sau mỗi lần điều chỉnh, thương nhân phải kê khai giá và gửi thông báo đến cơ quan quản lý. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Giá dầu thế giới tăng hơn 2 USD/thùng
Trái với diễn biến giảm của giá xăng trong nước, thị trường dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/10. Lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu gia tăng khi tình hình an ninh tại Trung Đông diễn biến căng thẳng.
Theo Reuters, các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia cùng những diễn biến an ninh trong khu vực đã thúc đẩy giá dầu đi lên. Dầu Brent tăng 2,82 USD/thùng, lên 111,64 USD/thùng, tiến gần mức cao nhất trong năm tháng. Dầu WTI của Mỹ tăng 2,24 USD/thùng, đạt 99,39 USD/thùng.
Nguy cơ xung đột lan rộng, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Saudi Arabia và sự cố hàng hải trong khu vực làm dấy lên quan ngại về hoạt động khai thác, vận chuyển dầu thô. Những yếu tố này tiếp tục tạo sức ép đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Tại Mỹ, lượng dầu thô dự trữ giảm hơn 3 triệu thùng, góp phần hỗ trợ giá dầu. Chính quyền nước này cũng triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu, trong đó có việc xem xét cung cấp nguồn dầu sưởi từ kho dự trữ khẩn cấp.