Đời sống

Chiêu trò tưởng chỉ có trên phim của kẻ dùng giấy tờ giả mua đất rồi ôm 1,1 tỷ đồng biến mất

Sau hơn một năm lẩn trốn và liên tục thay đổi danh tính, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ và di lý đối tượng Phạm Văn Túc về hành vi làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản. 

Chiều 27/10/2025, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng vừa thực hiện thành công việc bắt giữ và di lý đối tượng Phạm Văn Túc (sinh năm 1982, cư trú tại TP Hà Nội), một kẻ lừa đảo đang mang lệnh truy nã đặc biệt. Túc bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng, kết thúc chuỗi ngày trốn chạy sau khi thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3trong
Cán bộ Công an làm việc với Phạm Văn Túc.

​Theo hồ sơ điều tra, Phạm Văn Túc là đối tượng có nhiều mánh khóe tinh vi nhằm che giấu thân phận và thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng này đã sử dụng một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1982, cư trú TP Hồ Chí Minh) để thực hiện các giao dịch dân sự và mua bán đất.

​Vào năm 2023, Túc đã tìm cách hỏi mua một thửa đất tại khu vực xã Hòn Nghệ (nay thuộc tỉnh An Giang), nhưng chưa nhận được sự đồng ý bán từ chủ đất. Tuy nhiên, lợi dụng thông tin về thửa đất này, Túc vẫn ngang nhiên đăng tin rao bán thửa đất "ảo" đó lên các nền tảng mạng xã hội.

​Ông Đ.M.T. (cư trú tại TP Hà Nội) đã liên hệ Túc. Ngay sau đó, Túc lập tức lấy danh tính Nguyễn Thanh Hùng để thương lượng giao dịch. Sau khi dẫn vợ chồng ông T. đến xem mảnh đất và đạt được thỏa thuận mua bán, Túc đã nhận đủ số tiền 1,1 tỷ đồng.

​Sau khi nhận tiền, Túc đưa cho ông T. một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có địa chỉ tại xã Hòn Nghệ. Nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, ông T. đã trình báo cơ quan Công an. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Túc cung cấp là giả mạo.

3-2
Ảnh minh họa.

​Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Túc về các tội danh nghiêm trọng: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng con dấu, tài liệu giả"; và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

​Do Túc bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 5/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang) buộc phải ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Văn Túc.

​Đến ngày 25/10/2025, đối tượng Phạm Văn Túc bị bắt giữ sau khi Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an TP Đà Nẵng truy vết và tóm gọn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng).

​Đáng nói, trong quá trình lẩn trốn truy nã, Túc không hề dừng lại mà còn tiếp tục thay đổi danh tính, lấy tên là Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1983, cư trú tỉnh Bắc Giang) để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác.

​Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ án và đề nghị bất kỳ ai là bị hại của đối tượng Phạm Văn Túc hãy khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và xử lý triệt để vụ án.