Tư vấn A-Z

Mở hộp Redmi Note 15 5G: Siêu phẩm nhiếp ảnh tầm trung với màn hình siêu sáng đại chiến Galaxy S25

Redmi Note 15 5G là smartphone hướng tới người dùng cần kết nối 5G, thiết kế gọn nhẹ hơn cùng màn hình và camera được nâng cấp rõ rệt. Ngay từ khi mở hộp, chiếc điện thoại này đã cho thấy tham vọng trở thành “vua phân khúc tầm trung” với màn hình 120Hz siêu sáng, chuẩn kháng nước IP66 và sạc nhanh 45W.

Bên trong hộp Redmi Note 15 5G, Xiaomi vẫn giữ truyền thống “hào phóng” với đầy đủ phụ kiện cần thiết cho người dùng phổ thông. Máy đi kèm củ sạc nhanh 45W, cáp USB-A sang USB-C và ốp lưng silicon trong suốt, chi tiết nhỏ nhưng rất được lòng người dùng tại Việt Nam.

Redmi Note 15 5G mang đến nhiều tùy chọn cấu hình bộ nhớ, gồm 6GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB và 12GB/512GB. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu lưu trữ và ngân sách.

So với Redmi Note 15 bản 4G, Redmi Note 15 5G được nâng cấp đáng kể về độ bền với chuẩn kháng bụi, kháng nước IP66, cao hơn mức IP64 trên phiên bản 4G. Điều này giúp máy an tâm hơn khi sử dụng trong điều kiện mưa nhẹ hoặc môi trường nhiều bụi.

Đáng chú ý, dù bền hơn nhưng Redmi Note 15 5G lại mỏng và nhẹ hơn, nhờ việc sử dụng viên pin 5.520mAh, nhỏ hơn pin 6.000mAh trên bản 4G. Đổi lại, máy vẫn đảm bảo thời lượng pin tốt, đồng thời cho cảm giác cầm nắm thoải mái hơn khi sử dụng lâu dài.

Các cạnh máy được bo cong mềm mại ở cả mặt trước lẫn mặt sau, giúp Redmi Note 15 5G trông thanh thoát và “mỏng tay” hơn so với các thiết kế vuông vức đang thịnh hành. Đây là kiểu thiết kế có thể không hợp với tất cả, nhưng lại rất được lòng những ai thích cảm giác cầm nắm dễ chịu.

Một trong những điểm mạnh nhất của Redmi Note 15 5G nằm ở màn hình 6,77 inch với độ sáng tối đa lên tới 3.200 nits, con số ấn tượng trong phân khúc tầm trung, cho khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời nắng gắt.

Màn hình hỗ trợ tần số quét 120Hz cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, phản hồi nhanh, rất phù hợp cho nhu cầu giải trí, chơi game và lướt mạng xã hội hàng ngày.

Redmi Note 15 5G sở hữu camera chính 108MP, tương tự phiên bản 4G, cho khả năng chụp ảnh chi tiết cao trong điều kiện ánh sáng tốt. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nằm ở camera phụ.

Cụ thể, phiên bản 5G được trang bị camera góc siêu rộng 8MP, trong khi Redmi Note 15 4G chỉ có camera đo độ sâu 2MP. Nhờ đó, Redmi Note 15 5G linh hoạt hơn rõ rệt khi chụp phong cảnh, ảnh nhóm hay không gian rộng.

Redmi Note 15 5G và Redmi Note 15 4G

Dung lượng pin của Redmi Note 15 5G là 5.520mAh, thấp hơn bản 4G nhưng bù lại máy hỗ trợ sạc nhanh 45W, vượt trội hơn mức 33W trên phiên bản không 5G. Với công suất này, người dùng có thể nhanh chóng nạp lại pin, giảm đáng kể thời gian chờ đợi trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Redmi Note 15 5G có các tùy chọn màu sắc gồm Xanh băng, Tím sương mù và Đen, mang phong cách trẻ trung nhưng vẫn đủ tinh tế. Điện thoại có giá khởi điểm 279 euro (8,6 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn 6GB/128GB.