Thể thao

'Vô tình' làm đúng, trọng tài V.League vẫn nhận án phạt cực nặng của VFF vì luật mới của FIFA

'Vô tình' làm đúng, trọng tài V.League vẫn nhận án phạt cực nặng của VFF vì luật mới của FIFA

Chiều ngày 4/7 đã diễn ra trận đấu cuối cùng ở vòng 5 V.League 2022 giữa Viettel FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Dù có lợi thế sân nhà nhưng đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng bất ngờ nhận thất bại trước đội bóng miền trung. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của trung vệ Janclesio ở phút 90.

Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý của cuộc đối đầu này lại là pha bóng Geovane đưa bóng vào lưới của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở phút thứ 75 của trận đấu nhưng không được các trọng tài công nhận. Đây là pha bóng mà tổ trọng tài đã "vô tình" làm đúng vì tiền đạo người Brazil đã rơi vào thế việt vị.

Geovane đưa bóng vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng các trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng bóng chưa qua vạch vôi.

Mặc dù vậy, việc trọng tài biên không căng cờ cho thấy tổ trọng tài nhận định đây là tình huống bóng chưa đi qua vạch vôi. Cũng phải nói thêm rằng đây là tình huống hy hữu vì thủ môn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lao lên nhưng vẫn còn một cầu thủ đứng trong khung thành. 

Theo mục 11 trong bộ luật mới nhất (được áp dụng cho mùa giải 2021/22) của Ủy ban bóng đá quốc tế (IFAB), chỉ khi cầu thủ đứng trên hoặc ngang bằng ít nhất 2 cầu thủ đối phương mới không bị tính lỗi việt vị. Chính vì vậy, dù đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng của Geovane là không hợp lệ.

Thực tế, bóng đá đi vào lưới nhưng theo luật của FIFA thì Geovane đã rơi vào thế việt vị. Vì vậy, dù quyết định không công nhận bàn thắng là đúng nhưng thực tế các trọng tài đã mắc sai lầm nghiêm trọng.

Nhận định về pha bóng này, ông Dương Văn Hiền, Trưởng ban Trọng tài VFF cho biết: "Trợ lý trọng tài kém. May mắn là tình huống đó vào rồi nhưng cầu thủ Viettel đã việt vị. Ở tình huống này, ông Ngô Quốc Toản không có động tác phất cờ báo hiệu cầu thủ Viettel FC đã việt vị."

Trợ lý sai nhưng tình huống may mắn. Nếu công nhận bàn thắng thì trọng tài đã sai nặng hơn nữa. Trợ lý trọng tài cần rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ bị dừng làm nhiệm vụ. Tình huống diễn ra nhanh quá, trợ lý không quán xuyến kịp cho nên không ngẫu nhiên FIFA lại đưa VAR vào. Tuy nhiên, sai thì không thể chấp nhận được, trợ lý phải chịu trách nhiệm và bị kỷ luật”, ông Hiền nhấn mạnh.

Trợ lý trọng tài Ngô Quốc Toản (ngoài cùng bên trái) sẽ bị đình chỉ công tác.

Công tác trọng tài vẫn luôn là vấn đề vô cùng nhức nhối của bóng đá Việt Nam. Dù mới trôi qua được 5 vòng đấu nhưng những ông vua áo đen liên tục nhận về những sự chỉ trích. HLV Petrovic (Đông Á Thanh Hóa) hay HLV Phan Thanh Hùng (SHB Đà Nẵng) vừa qua cũng phàn nàn về năng lực của các trọng tài.

Vòng 6 V.League 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày 8,9 và 10/7. Tâm điểm của vòng đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng khi HLV Chu Đình Nghiêm có cơ hội gặp lại đội bóng cũ. HAGL tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà trong khi Viettel FC sẽ được nghỉ.

VN Sports 5/7 | U19 VN thắng đậm - HLV Thế Nam chưa hài lòng, trọng tài gây tranh cãi trận Viettel

 

Tin nóng V.League 4/7: Trọng tài V.League mắc sai lầm nghiêm trọng, Đoàn Văn Hậu gây bất ngờ lớn

(Techz.vn) Tin nóng V.League hôm nay 4/7: Viettel bất ngờ để thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đoàn Văn Hậu gây bất ngờ lớn, Trụ cột ĐT Việt Nam thoát thẻ đỏ nhờ sai lầm của trọng tài, HLV trưởng của Hà Nội FC giữ nguyên mục tiêu vô địch, Bảng xếp hạng V.League 2022 sau vòng 5.