Thể thao

Kiện ĐT Việt Nam tội 'bán độ' ở U19 ĐNÁ, kình địch HLV Park nhận trái đắng với thống kê đáng xấu hổ

Kiện ĐT Việt Nam tội 'bán độ' ở U19 ĐNÁ, kình địch HLV Park nhận trái đắng với thống kê đáng xấu hổ

Giải vô địch U19 Đông Nam Á đã đi tới vòng Bán kết và chủ nhà Indonesia không có tên trong nhóm 4 đội mạnh nhất. Đoàn quân của HLV Shin Tae-yong phải ngậm ngùi nhìn Việt Nam và Thái Lan 'bắt tay' nhau đi tiếp vì thua kém hiệu số đối đầu.

Kết quả này khiến Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) không chấp nhận và liên tục tố cáo U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cố tình dàn xếp tỉ số. Trả lời họp báo sau trận đấu cuối cùng vòng bảng, HLV Shin Tae-yong khẳng định: "Tôi nghĩ U19 Thái Lan và U19 Việt Nam cảm thấy sợ và lo lắng về sự tiến bộ của Indonesia. Vì thế, họ đã tạo ra kết quả như vậy."

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi đơn kiện U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lên AFF.

Chưa dừng lại ở đó, PSSI đã gửi đơn kiện lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) để yêu cầu điều tra về trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Trên trang cá nhân của mình, HLV Shin Tae-yong tiếp tục có những than vãn về việc hai ông lớn của khu vực cố tình khiến Indonesia bị loại.

Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều ý kiến phản đối chiến lược gia người Hàn Quốc. Mới đây, tờ Bola đã bày tỏ sự hoài nghi với HLV Shin Tae-yong. Cụ thể, nhật báo thể thao hàng đầu xứ vạn đảo cho biết: "Ông Shin Tae-yong cầm quân từ U19, U23 đến ĐTQG Indonesia nhưng 31 tháng qua chưa một lần đánh bại Việt Nam và Thái Lan.

HLV Shin Tae-yong bị chỉ trích vì thành tích đối đầu kém cỏi trước Việt Nam và Thái Lan.

Khi đấu với Việt Nam, Indonesia nhận 2 trận thua và 2 trận hòa. Còn khi đối đầu với Thái Lan, Indonesia thua 2 và hòa 3. Chúng ta không thể thua họ mãi. Và chúng ta cũng không thể tránh né Việt Nam lẫn Thái Lan. Shin Tae-yong ngay lập tức phải tìm cách để đánh bại hai quốc gia này."

Dù đã giúp bóng đá Indonesia thăng tiến trong 3 năm qua nhưng rõ ràng, HLV Shin Tae-yong cần có nhiều thành tích hơn để được công nhận. Ngay sau thất bại ở U19 Đông Nam Á, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong đã có kế hoạch sang châu Âu tập huấn. Mục tiêu của đại diện xứ vạn đảo chính là VCK U20 World Cup diễn ra trên sân nhà vào năm sau.

U19 Việt Nam đang đi trên con đường HLV Đinh Thế Nam đã đi cùng U23 bất chấp ẩn số Malaysia?

 

Sao Việt kiều bất ngờ đến Ligue 2 đối đầu Quang Hải, HLV Park Hang-seo sớm gạch tên Đoàn Văn Hậu?

(Techz.vn) Với diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, hậu vệ Việt kiều Jason Pendant Quang Vinh đã chính thức đến Ligue 2 thi đấu và sẽ đối đầu với Quang Hải ở mùa giải tới. Điều này có thể giúp HLV Park Hang-seo tìm ra người thay thế Đoàn Văn Hậu ở ĐT Việt Nam.