Thể thao

HLV Park Hang-seo đưa ra yêu cầu khó tin với VFF, hợp đồng với ĐT Việt Nam có bước ngoặt lớn

HLV Park Hang-seo đưa ra yêu cầu khó tin với VFF, hợp đồng với ĐT Việt Nam có bước ngoặt lớn

HLV Park Hang-seo đã có quãng nghỉ khá dài tại quê nhà Hàn Quốc kể từ sau tấm HCV SEA Games 31. Nhà cầm quân 64 tuổi đã có rất nhiều cuộc phỏng vấn với truyền thông nước nhà và mới đây, HLV Park Hang-seo tiếp tục có những chia sẻ về hợp đồng với ĐT Việt Nam.

Chiến lược gia người Hàn Quốc trả lời kênh SBS: "Hợp đồng của tôi sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm sau. Theo hợp đồng thì trước đó 3 tháng, chúng tôi phải đàm phán và quyết định xem có gia hạn hay không. Chắc chắn chúng tôi sẽ cần phải suy nghĩ về rất nhiều thứ".

HLV Park Hang-seo tổ chức sinh nhật lần thứ 100 cho mẹ nhân dịp về Hàn Quốc.

Dù chưa đưa ra quyết định nhưng HLV Park Hang-seo luôn trăn trở về việc gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam. Ông cho biết: "Tôi nghĩ đã đến lúc phải suy nghĩ thấu đáo về mọi lựa chọn. Lựa chọn nào quan trọng hơn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai thì chúng tôi sẽ nghe theo.

Tôi đã chinh phục nhiều kỷ lục cùng ĐT Việt Nam và đó cũng là lý do tôi quyết định gia hạn hợp đồng hồi cuối năm 2021. Nhưng hơn thế, tôi nghĩ điều quan trọng hơn là hướng đi của bóng đá Việt Nam. Việc tôi ở lại huấn luyện đội tuyển thì có giúp ích được gì hay không, hay cần phải có sự thay đổi".

HLV Park Hang-seo trong chương trình của kênh SBS.

Những phát biểu của HLV Park Hang-seo cho thấy ông cần Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có kế hoạch cụ thể để giúp các đội tuyển Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Đây là điều mà VFF có thể làm được bởi không ít lần lãnh đạo của LĐBĐ Việt Nam tiết lộ về kế hoạch đưa ĐT Việt Nam giành quyền tham dự World Cup 2026 mà HLV Park Hang-seo sẽ là nhân tố quan trọng trong kế hoạch này nếu ông đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 23/7 để chuẩn bị cho những kế hoạch vào cuối năm mà cụ thể là AFF Cup 2022. Trước mắt, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các cộng sự của mình sẽ tích cực theo dõi các trận đấu tại V.League 2022 để tìm kiếm thêm những nhân tố mới cho ĐT Việt Nam.

Nhà cầm quân 64 tuổi cần VFF có kế hoạch cụ thể để phát triển bóng đá Việt Nam.

Sau khi chứng kiến Thái Lan lên ngôi ở AFF Cup 2020 thì HLV Park Hang-seo đang rất quyết tâm đòi lại ngôi vương bởi giải đấu diễn ra vào cuối năm cũng sẽ có ý nghĩa quyết định trong việc ký kết hợp đồng mới.

PARK HANG SEO – THẦY CỦA NHỮNG ÔNG THẦY ĐÔNG NAM Á: CĐV VN PHẢI XIN LỖI VÌ LÊN TIẾNG ĐÒI ĐUỔI ÔNG

 

HLV Park đích thân lên tiếng, trụ cột ĐT Việt Nam tiếp bước Quang Hải xuất ngoại trước AFF Cup 2022?

(Techz.vn) Thành công bước đầu của Quang Hải tại Pau FC đang là động lực lớn để các cầu thủ ĐT Việt Nam sớm ra nước ngoài thi đấu, HLV Park Hang-seo đang rất tích cực để thúc đẩy điều này xảy ra.