Thể thao

Đội hình đắt giá nhất Ngoại hạng Anh 2022/23: Chỉ 4 CLB góp mặt, sạch bóng Man Utd

Đội hình đắt giá nhất Ngoại hạng Anh 2022/23: Chỉ 4 CLB góp mặt, sạch bóng Man Utd

Mới đây, trang tin chuyển nhượng Transfermarkt đã công bố đội hình đắt giá nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23. Không có gì bất ngờ khi hai đội đứng đầu trên Bảng xếp hạng là Manchester City và Arsenal đóng góp nhiều cầu thủ nhất khi mỗi đội có 4 cái tên.

Đội hình đắt giá nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23.

Thủ môn: Aaron Ramsdale - 40 triệu euro

Người gác đền sinh năm 1997 là nhân tố không thể thiếu của Pháo thủ trong mùa giải vừa qua. Trong khi những thủ môn như De Gea, Kepa hay Alisson đều bị giảm giá trị chuyển nhượng thì Ramsdale với mức tăng 2 triệu euro đang là thủ môn đắt giá nhất Ngoại hạng Anh.

Hậu vệ: Christian Romero (60 triệu euro) - William Saliba (65 triệu euro) - Ruben Dias (80 triệu euro)

Đây là ba trung vệ đang có giá trị cao nhất tại Ngoại hạng Anh. Trong khi Ruben Dias đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình thì một mùa giải bùng nổ trong màu áo Arsenal giúp giá trị chuyển nhượng của Saliba tăng thêm 10 triệu euro. Với Romero, dù Tottenham không có thành tích tốt nhưng cầu thủ người Argentina vẫn luôn là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự của Gà Trống.

Man City và Arsenal hoàn toàn áp đảo trong đội hình này.

Tiền vệ: Rodri (90 triệu euro) - Declan Rice (90 triệu euro) - Phil Foden (110 triệu euro) - Martin Odegaard (90 triệu euro) - Bukayo Saka (120 triệu euro)

Ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ là sự xuất hiện của Rodri và Declan Rice. Nếu như tiền vệ người Tây Ban Nha đang chứng tỏ sự toàn diện của mình thì Declan Rice cũng đang là mục tiêu săn đón của rất nhiều ông lớn tại châu Âu.

Arsenal tiếp tục đóng góp 2 gương mặt trong đội hình đắt giá nhất Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua. Phong độ cực kỳ ấn tượng giúp giá trị chuyển nhượng của cả Martin Odegaard và Bukayo Saka tăng thêm 10 triệu euro. Trong khi đó, Phil Foden dù không được đá chính quá nhiều trong đội hình toàn sao của Man City nhưng ở độ tuổi 23 cùng tiềm năng phát triển cực lớn thì ngôi sao người Anh vẫn đang được định giá ở mức 110 triệu euro.

Tiền đạo: Erling Haaland (180 triệu euro) - Harry Kane (90 triệu euro)

Hai vị trí cao nhất trên hàng công nghiễm nhiên thuộc về hai chân sút xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại. Ở tuổi 30, giá trị của Harry Kane đã xuống dưới mức 100 triệu euro nhưng đẳng cấp của tiền đạo thuộc biên chế Tottenham là không phải bàn cãi. Trong khi đó, Haaland có thể được coi là tiền đạo số một châu Âu vào lúc này và giá trị của cầu thủ người Na Uy liên tục tăng lên qua các mùa giải.

VÌ SAO RASMUS HOJLUND TRỞ THÀNH MỤC TIÊU SỐ MỘT CỦA MAN UNITED NGAY LÚC NÀY?

 

Thương vụ Mbappe tới MU chính thức ngã ngũ: HLV Ten Hag nổ bom tấn khủng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Tin chuyển nhượng MU: Thương vụ Mbappe đầu quân cho Manchester United coi như đã chính thức ngã ngũ sau động thái mới nhất từ phía Real Madrid. HLV Ten Hag đứng trước cơ hội sở hữu bom tấn khủng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.