Thể thao

Trở lại top 16 châu Á, ĐT Việt Nam nguy cơ bị Thái Lan vượt mặt trên BXH FIFA theo kịch bản khó tin

Trở lại top 16 châu Á, ĐT Việt Nam nguy cơ bị Thái Lan vượt mặt trên BXH FIFA theo kịch bản khó tin

ĐT Việt Nam đã khép lại hành trình tại Vòng loại World Cup 2022 bằng trận hòa đầy quả cảm ngay trên sân của Nhật Bản. Chiến tích này cũng giúp ĐT Việt Nam có sự thăng tiến mạnh mẽ trên BXH khi được cộng tới 7,37 điểm. Những chiến binh sao vàng đã leo lên vị trí 96 Thế giới và cũng chính thức trở lại nhóm 16 đội mạnh nhất châu Á.

Cũng trong thời gian này, ĐT Thái Lan đã toàn thắng cả hai trận giao hữu với Nepal và Surinam và cũng tăng một bậc trên BXH FIFA và hiện đang đứng thứ 111 Thế giới. ĐT Thái Lan đang kém ĐT Việt Nam 47,7 điểm (1167,68 so với 1215,38).

ĐT Việt Nam leo lên hạng 96 Thế giới, trở lại top 16 châu Á và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trên BXH FIFA.

Dù đang kém đoàn quân của HLV Park Hang-seo khá xa trên BXH FIFA nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang lên kế hoạch rất chi tiết để thu hẹp khoảng cách này, thậm chí là vượt mặt ĐT Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 5 tới, ĐT Thái Lan sẽ có trận giao hữu với ĐT Bahrain (hạng 89 Thế giới). Nếu có kết quả tốt, ĐT Thái Lan sẽ được cộng số điểm rất lớn.

Ngoài Bahrain, Liên đoàn bóng đá Thái Lan dự kiến sẽ mời thêm một đối thủ nữa để đá giao hữu trong loạt trận FIFA Days. Được biết, đối thủ cũng vẫn là một đội bóng tầm cỡ và có thứ hạng không hề thua kém Bahrain trên BXH FIFA.

Thái Lan lên kế hoạch chi tiết để thu hẹp khoảng cách với ĐT Việt Nam trên BXH FIFA.

Không chỉ cố gắng tích lũy điểm số qua các trận giao hữu quốc tế, ĐT Thái Lan còn một chiến dịch vô cùng quan trọng khác là Vòng loại Asian Cup 2023. Thầy trò HLV Mano Polking sẽ chạm trán với Uzbekistan, Maldives và Sri Lanka. Đây cũng là những trận đấu có thể giúp Thái Lan gia tăng điểm số của mình.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam với thành tích lọt vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã giành vé trực tiếp đến với VCK Asian Cup 2023 mà không cần thi đấu vòng loại. Điều này vô tình khiến ĐT Việt Nam có nguy cơ bị Thái Lan thu hẹp khoảng cách trên BXH FIFA.

ĐT Việt Nam sẽ có quãng nghỉ dài trước khi hội quân trở lại vào tháng 5.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam cũng sẽ có đợt tập trung trong tháng 5 để thi đấu những trận giao hữu quốc tế. Hiện tại, các tuyển thủ đang hội quân cùng CLB chủ quản để chuẩn bị cho Cúp Quốc gia. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo sẽ bắt tay vào công việc ở đội U23 khi SEA Games 31 đang đến gần.

TIN NÓNG 4/4: HLV VIETTEL ỦNG HỘ HOÀNG ĐỨC XUẤT NGOẠI;THÁI LAN GỌI ĐỒNG ĐỘI CỦA BALE VỀ ĐÁ SEA GAMES

 

Bất ngờ 'quay xe' với bầu Đức, 3 ngôi sao ĐT Việt Nam khăn gói rời HAGL khi V.League 2022 kết thúc?

(Techz.vn) Mới đã, đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với HAGL. Mặc dù vậy, ngôi sao của ĐT Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận điều này.